Hết thời, 'Triển Chiêu' Tiêu Ân Tuấn già nua, sống vạ vật, tìm mọi cách gây chú ý

Nhiều người tiếc nuối vì Tiêu Ân Tuấn từng là đệ nhất mỹ nam cổ trang của showbiz Hoa ngữ.

Giới giải trí vốn thay đổi liên tục, rất nhiều nghệ sĩ thời quá khứ nổi đình nổi đám nhưng hiện tại bị các đàn em thế chân, lật đổ. Nam tài tử Tiêu Ân Tuấn cũng không nằm ngoại lệ. Từng là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh nhưng hiện tại anh chẳng có chỗ đứng trong showbiz, thậm chí nhiều lần bị chê bai về nhan sắc. Đáng buồn nhất là Tiêu Ân Tuấn cũng có lúc phải tìm mọi cách để gây chú ý.

Tiêu Ân Tuấn giờ đã hết thời...

Tiêu Ân Tuấn giờ đã hết thời...

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội vừa xôn xao trước hình ảnh của "Triển Chiêu" Tiêu Ân Tuấn. Theo đó, nam ngôi sao đình đám một thời bỗng hóa một cô gái nóng bỏng và xinh đẹp. Nhiều người giật mình và không nhận ra đây chính là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh năm nào.

Hình ảnh giả gái của Tiêu Ân Tuấn khiến khán giả sốc.

Theo lời Tiêu Ân Tuấn, màn cosplay này là do con gái anh trang điểm giúp. Không thể phủ nhận tay nghề của cô ấn tượng đến mức chẳng ai có thể nhận ra Tiêu Ân Tuấn. Trước đó, nam tài tử trông già nua bao nhiêu thì hiện tại lại trẻ trung bấy nhiêu. Đính kèm với bức ảnh, Tiêu Ân Tuấn viết trên weibo: "Gương mặt này đã bị 2 cô con gái cưng "chơi xấu" rồi, chúc mọi người ngủ ngon nha".

Theo lời Tiêu Ân Tuấn, con gái là người trang điểm cho anh.

Tuy nhiên, hình ảnh mới của Tiêu Ân Tuấn cũng nhận về một số phản ứng trái chiều từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng anh hết thời nên cố tình gây sốc bằng diện mạo trang điểm giống phụ nữ. Ở tuổi 53, Tiêu Ân Tuấn không còn nhận được nhiều lời mời đóng phim cũng chẳng tham gia sự kiện. Anh được cho là hết thời, sự nghiệp tụt dốc. Nhiều fan tiếc nuối cho số phận hiện tại của Tiêu Ân Tuấn.

Tiêu Ân Tuấn già nua, xuống sắc ở tuổi ngoài 50.

Hình ảnh vật vạ của nam tài tử khiến khán giả thương cảm.

Vài năm nay, Tiêu Ân Tuấn quyết định ở ẩn. Có thời gian anh bị chê phát tướng, lộ bụng phệ và gương mặt già nua. Tiêu Ân Tuấn nhiều lần bị chụp hình ngồi vật vạ ngoài đường. Anh chuyển hướng sang đam mê chụp ảnh. Chàng Triển Chiêu rất thích thú với công việc mới này.

Tiêu Ân Tuấn theo đuổi đam mê chụp hình sau khi rời xa showbiz.

Tiêu Ân Tuấn từng được yêu thích như thế nào?

Sinh năm 1963, Tiêu Ân Tuấn từng là một trong những mỹ nam cổ trang của Cbiz thập niên 90. Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT, Tiêu Ân Tuấn đăng ký tham gia thi tuyển vào lớp đào tạo diễn xuất và trúng tuyển. Từ sau đó, anh liên tục xuất hiện trên màn ảnh.

Năm 1994, Tiêu Ân Tuấn đóng vai Triển Chiêu trong bộ phim Thất hiệp ngũ nghĩa. Tác phẩm nổi tiếng giúp cho tên tuổi của chàng diễn viên trẻ được khẳng định. Cũng từ đây anh được coi là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh sánh ngang cùng với "Triển Chiêu" của Hà Gia Kính.

Tiêu Ân Tuấn từng là Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh.

Năm 1997, Tiêu Ân Tuấn được nữ văn sĩ Quỳnh Dao giao cho vai phản diện Triển Vân Tường trong bộ phim Trời xanh đổ lệ cùng với Tưởng Cần Cần (Thủy Linh), Chu Ân, Độ Tông Hoa, Nhạc Diệu Lợi, Đặng Tiệp,... Trong phim, anh đã thể hiện rất tốt một nhân vật tiểu nhân đáng ghét, khiến khán giả phẫn nộ. Đây được coi là bước thành công của Tiêu Ân Tuấn.

Tiêu Ân Tuấn từng là tình trong mộng của rất nhiều chị em khi hóa thân thành Nhị Lang Thần.

Đến năm 1998, Tiêu Ân Tuấn nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai diễn hiệp khách, đa tình Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý Phi Đao, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của Cổ Long. Đây chính là vai diễn định hình cho phong cách diễn xuất của Tiêu Ân Tuấn sau này.

Tiêu Ân Tuấn khi hóa thân thành Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý Phi Đao.

Vì gắn liền với những vai diễn đại hiệp, trượng nghĩa nên Tiêu Ân Tuấn đóng khung với hình tượng này một thời gian dài. Anh còn được truyền thông gọi là "đệ nhất mỹ nam cổ trang" không có đối thủ lúc bấy giờ.

2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô độc tuổi trung niên

Dù là một nghệ sĩ có sự nghiệp thành công khá sớm, được công chúng mến mộ nhưng đường tình của Tiêu Ân Tuấn không mấy thuận lợi. Cuộc hôn nhân đầu của anh là với người phụ nữ có tên Fendi. Nhưng vì công việc quá bận rộn nên Tiêu Ân Tuấn không có thời gian giành cho vợ con. Cuối cùng anh phát hiện Fendi ngoại tình.

Tiêu Ân Tuấn bên người vợ đầu Fendi.

Cặp đôi có chung 2 cô con gái.

Sau 11 năm cố níu kéo hôn nhân, Tiêu Ân Tuấn quyết định ly hôn vì không thể cứu vãn. Thời điểm đó, chàng Triển Chiêu đã dành tất cả tiền bạc để tranh chấp quyền nuôi con. Vì chuyện này mà kinh tế của anh sa sút, thậm chí nam tài tử định tìm đến cái chết.

Tiêu Ân Tuấn từng sống cảnh túng quẫn hậu ly hôn người vợ đầu.

Sau khi giành được quyền nuôi con, Tiêu Ân Tuấn phải chịu chi phí bồi thường cho vợ cũ và phí luật sư lên tới hơn 100 triệu Đài tệ (khoảng hơn 76 tỷ đồng). Lúc đó, vì bê bối đời tư mà sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn bắt đầu suy sụp. Có thời gian anh không có cả tiền mua vé tàu.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của Tiêu Ân Tuấn là với bạn thân lâu năm Lâm Thiên Ngọc. Những tưởng từ bạn bè chuyển thành vợ chồng cặp đôi sẽ thấu hiểu nhau nhưng sau hơn 5 năm, cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ. Thực tế, sau hơn 1 năm sống chung, Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc đã mâu thuẫn và ly thân. Cả hai dùng dằng 1 thời gian dài mới tuyên bố ly hôn.

Tiêu Ân Tuấn tái hôn với Lâm Thiên Ngọc nhưng không hạnh phúc.

Hiện tại, Tiêu Ân Tuấn sống khá cô đơn. Anh chưa có thêm bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh. Chàng Triển Chiêu đẹp trai nhất màn ảnh chỉ ở cùng mẹ già và các con. Cách đây không lâu, con gái Tiêu Mạn Đình của Tiêu Ân Tuấn có tham gia showbiz nhưng cô nàng không được đánh giá cao.

Con gái Tiêu Mạn Đình của Tiêu Ân Tuấn tham gia showbiz nhưng không được quan tâm.

Hải Lâm

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/het-thoi-trien-chieu-tieu-an-tuan-gia-nua-song-va-vat-tim-moi-cach-gay-chu-y-51202110711750683.htm