Hết thời taxi 'chạy loạn' đón khách

Sáng 8.8, TP.HCM chính thức ra mắt 5 điểm đón taxi cố định đầu tiên trên địa bàn quận 1.

Mỗi taxi sẽ có 2 phút để đón/trả khách tại "bến" - Ảnh: Hà Mai

Buổi lễ được tổ chức tại điểm đón đối diện số 139 Nguyễn Du (trước cổng phụ Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục thể thao Nguyễn Du).

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết ngoài điểm trên, quận 1 cũng đã cùng Sở GTVT khảo sát, triển khai đồng thời 4 điểm đón taxi cố định tại: trước số 16 Alexandre De Rhodes, trước cổng chính Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước số 29 Lý Tự Trọng và 1 điểm trước số 3 Hàn Thuyên. Các điểm đón taxi được UBND quận 1 tiên phong thí điểm nhằm giúp người dân thuận tiện đi lại, đón xe và đưa các doanh nghiệp vận tải taxi vào quản lý chuyên nghiệp, bài bản, tạo bộ mặt đô thị TP.HCM thông minh, văn minh, hiện đại, đồng thời góp phần hỗ trợ phát triển du lịch cho thành phố.

Theo ông Thuận, trong thời gian thí điểm, UBND quận 1 sẽ phối hợp cùng Sở GTVT lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân để nâng cao chất lượng các điểm đón, quan trọng nhất là khảo sát, xây dựng điểm đón tại các vị trí thích hợp, đảm bảo vừa tiện lợi cho người dân mà không gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, quận sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh hạ tầng tại các điểm đón sao cho tiện ích hơn, phù hợp với thời tiết nắng mưa thất thường của TP.HCM và thiết kế nhiều mẫu mã các trụ đón mới để gây ấn tượng về mặt thẩm mỹ, xây dựng hình ảnh riêng của thành phố, thu hút mọi đối tượng người dân và cả du khách nước ngoài.

Khách có nhu cầu gọi xe sẽ bấm nút tại trụ báo, nếu không có xe sẵn tại "bến", tổng đài sẽ tiếp nhận thông tin và điều xe gần nhất tới đón khách - Ảnh: Hà Mai

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM đánh giá mô hình điểm đón taxi này phù hợp với tình hình phát triển thành phố văn minh hiện đại, quan trọng là đảm bảo an toàn cho mọi người, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, cải thiện trật tự an toàn giao thông của thành phố.

"Hiện nay taxi thường chạy loạn trên đường để đón khách, đang chạy lại tấp vào lề bất kể lúc nào, gây nhiều va chạm, tai nạn. Việc tổ chức nhiều điểm đón cố định sẽ giải quyết tất cả những tồn tại này, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông" - ông Tường nói và thông tin: Trước mắt thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, vận động để cả người dân và tài xế hiểu, ý thức được tầm quan trọng của việc đón xe đúng nơi quy định. Khi mô hình được nhân rộng sẽ từng bước kết hợp nhắc nhở và xử phạt những trường hợp đón/trả khách không đúng nơi quy định.

Có mặt tại điểm đón khách đầu tiên từ sáng sớm, anh Huỳnh Văn Hơn, một tài xế của Mai Linh taxi cho biết mô hình điểm đón khách cố định này rất lợi cho anh em tài xế. Khách sẽ tập trung về điểm cố định, có thông báo về tổng đài, tài xế không phải chạy vòng đón khách tiêu tốn nhiên liệu. Tuy nhiên anh Hơn lo ngại nhu cầu khách đi rất lớn, thói quen bắt xe dọc đường của người dân vẫn còn nên trước mắt tài xế vẫn sẽ bắt khách lẻ trên đường bên cạnh các điểm tập trung. Sau này khi các điểm đón "phủ kín" toàn thành phố, người dân thay đổi thói quen sẽ chấp hành đúng quy định, không đón khách dọc đường.

Hà Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/het-thoi-taxi-chay-loan-don-khach-991108.html