Hết thời phải xếp hàng mua khẩu trang: Siêu thị 'đầy nhóc' tha hồ chọn

Đã không còn chuyện người dân phải xếp hàng từ 1-2h sáng, xếp hàng 4-5 giờ đồng hồ mà vẫn không mua được khẩu trang phòng dịch COVID-19. Hiện, khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể sử dụng lại nhiều lần với giá cực mềm đã về xếp đầy các kệ hàng trong các siêu thị tại TPHCM.

Siêu thị vải kháng khuẩn được nhiều người dân tìm mua

Siêu thị vải kháng khuẩn được nhiều người dân tìm mua

Sáng ngày 29/3, ghi nhận tại nhiều siêu thị như BigC, CoopMart, MM Mega Market, Lotte... khi hỏi nhân viên nơi bán khẩu trang, khách hàng đều được hướng dẫn đến các quầy kệ có đầy ắp sản phẩm.

Đủ các loại khẩu trang từ loại vải kháng khuẩn, khẩu trang thường, loại 2 lớp, 3 lớp đều có đủ. Giá các mặt hàng chỉ 20.000 đồng/cái hoặc 2 cái tùy loại

Ông Thành (khách hàng) mừng rơn: "Lúc này khẩu trang về siêu thị đầy ắp, ra mua lúc nào cũng có mà không cần phải chen chúc, xếp hàng hoặc đứt hàng nữa. Tôi mua cả chục cái về cho cả nhà dùng và giặt thay đổi mỗi ngày".

Đa số là hàng Việt Nam sản xuất

Giá hợp lý, giặt và tái sử dụng nhiều lần là những điểm cộng của khẩu trang vải kháng khuẩn.

Ghi nhận trong ngày nghỉ cuối tuần, người dân đi siêu thị mua sắm khá nhộn nhịp nhưng không đông. Đa số đều chọn mua thực phẩm và những mặt hàng cần thiết

Trong đó, 100% người dân đến mua sắm và nhân viên siêu thị đều thực hiện đeo khẩu trang đầy đủ. Trẻ em cũng được cha mẹ trang bị khẩu trang cẩn thận

Nhân viên siêu thị liên tục tiếp hàng lên quầy kệ, không để các quầy hàng trống

Đặc biệt, những sản phẩm như đùi gà nhập khẩu, trước hay để trong tủ đông, khách mua sẽ tự lựa chọn cho vào bọc nhưng nay siêu thị đều cho vào các bọc cẩn thận. Sau khi cân ký và dán giá sẽ để vào tủ rồi mới bán cho khách.

Thịt gà cho vào bịch cẩn thận, phân từng phần chứ không để tập trung trong tủ như trước

Ai cũng đeo khẩu trang cẩn thận

Hàng hóa đầy ắp

Người dân trật tự xếp hàng vào mua sắm

Khẩu trang vải được người dân sử dụng ngày càng nhiều

Nhân viên liên tục tiếp hàng

Họ còn cẩn thận mang bao tay cẩn thận khi chọn thực phẩm

Tại Bến xe miền Tây ngày 29/3 khá thưa vắng, các hàng ghế chờ đều trống trơn. Một số người chờ xe hoặc đón người thân đều sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19

Tuy nhiên, cánh xe ôm bên ngoài bến xe, nhiều người vẫn chưa ý thức đeo khẩu trang. Mỗi khi có khách đi ngang, họ chào mời nhiệt tình khiến nhiều khách lo sợ

Nhân viên bảo vệ của một tiệm bánh tranh thủ lúc vắng khách, tháo khẩu trang cho dễ thở

Trong khi đó, tại nhiều quầy sửa điện thoại, bán sim card, phụ kiện cho điện thoại trên đường 3/2 (Q.10) vẫn vô tư không mang khẩu trang khi tiếp khách.

Căng-tin tại chợ Tân Định (Q.1) vẫn mở bán phục vụ khách. Tuy nhiên khá vắng vẻ do người dân thực hiện việc ở nhà, chỉ ra đường khi cần thiết và không tập trung ăn uống nơi đông người

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/het-thoi-phai-xep-hang-mua-khau-trang-sieu-thi-day-nhoc-tha-ho-chon-1631626.tpo