Hết thời khoe khéo, Mai Phương Thúy công khai 'phím hàng' HPG?

Mới đây, ngày 17/9, Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn trên trang Facebook cá nhân: 'Lợi nhuận Hòa Phát sẽ vượt Vinamilk trong năm 2020 hay 2021???!!!!'.

Được biết đến như một nhà đầu tư chứng khoán “đánh đâu thắng đấy” kể từ khi đoán đúng sóng VCB vào năm 2019, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy gần đây cho thấy cô đang mê mẩn cổ phiếu HPG của Hòa Phát Group.

Mới đây nhất, ngày 17/9, Mai Phương Thúy bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn trên trang Facebook cá nhân: “Lợi nhuận Hòa Phát sẽ vượt Vinamilk trong năm 2020 hay 2021???!!!!”

Trong phần bình luận về dòng trạng thái trên, Mai Phương Thúy cho biết mình “không gom hàng”. Tuy nhiên, xâu chuỗi các động thái gần đây, rất có thể người đẹp sinh năm 1988 đã “lên tàu” HPG từ vài tháng trước.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy

Trước đó, ngày 18/5/2020, cô đã chia sẻ một bài phân tích khá chi tiết của mình lên trang cá nhân, trong đó đánh giá những ưu thế nổi bật của Hòa Phát như: Đội ngũ lãnh đạo, uy tín thương hiệu, tầm nhìn của doanh nghiệp, dòng tiền, cổ tức, lợi thế cạnh tranh,… Đồng thời, Hoa hậu Việt Nam 2006 còn cho rằng, “phần lớn các chuyên gia phân tích không đánh giá đúng tiềm năng của HPG”.

Điều kinh ngạc là Mai Phương Thúy lại một lần nữa cho thấy khả năng “tiên tri” của mình. Kể từ thời điểm 18/5 đến nay (17/9), giá cổ phiếu HPG của Hòa Phát Group đã tăng một lèo 33% lên 25.400 đồng/cp, mức giá cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây.

"Con sóng" HPG giai đoạn vừa qua cũng đã đưa ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT HPG – không chỉ trở lại top 5 người giàu nhất sàn chứng khoán mà còn củng cố vững chắc vị trí thứ ba, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Còn nhớ trong bài phân tích đó, cô còn so sánh HPG với Vinamilk và khẳng định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép (CARG) của HPG trong 15 năm qua gần như số 1 thị trường, vượt cả Vinamilk thời kỳ hoàng kim.

Và trong lần đăng đàn mới đây nhất, Mai Phương Thúy tiếp tục so sánh HPG với Vinamilk, doanh nghiệp luôn được xem là sự lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư.

Câu hỏi Mai Phương Thúy đặt ra về khả năng HPG sẽ vượt VNM về lợi nhuận trong năm 2020 hoặc 2021 không phải là không có cơ sở. Nếu nhìn vào lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay, HPG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 30% và 31% so với cùng kỳ, lên mức 39.655 tỷ đồng (đạt 47% kế hoạch năm) và 5.028 tỷ đồng (đạt 56% kế hoạch năm).

Trong khi đó, cũng trong thời gian trên, VNM đạt 29.648 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% và hoàn thành 55% kế hoạch năm.

Hiền Anh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/24h/hoa-hau-mai-phuong-thuy-lai-tien-tri-ve-loi-nhuan-hpg-264416.html