Hết thời giang hồ lộng hành xâu xé đất quốc phòng

Sẽ không còn tình trạng xã hội đen vào tranh giành, lấn chiếm đất xây nhà vô tội vạ tại khu đất rộng 14,2ha ở khu Đồng Xá thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, kể từ ngày 17/10/2018, khi Bộ Quốc phòng chuyển giao toàn bộ diện tích trên cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý để phát triển kinh tế.

Hàng trăm ngôi nhà "mọc" trên đất quốc phòng.

Khu đất 14,2 ha tại khu Đồng Xá thuộc phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng trước đây thuộc quyền quản lý của sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – không quân). Năm 2014, Bộ Quốc phòng đã bàn giao cho Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, khu đất 14,2 ha ở khu Đồng Xá, những năm vừa qua diễn ra tình trạng các nhóm giang hồ và người dân vào lấn chiếm, xây nhà trái phép, gây mất an ninh trật tự, còn chính quyền “bó tay”, thậm chí đe dọa cơ quan chức năng khi đến kiểm tra tại đây. Đã có những cuộc thanh toán lẫn nhau theo kiểu giang hồ để chiếm đất, tổ chức san lấp, xây dựng nhà, khiến an ninh trật tự tại khu vực 14,2ha trở nên rất phức tạp.

Khu phố văn hóa trên đất quốc phòng.

Theo đại diện Tổng Công ty 319, khu đất nói trên được chia làm 2 khu; Khu A rộng 5ha và khu B rộng 9,2ha. Trước đây toàn bộ diện tích này Bộ quốc phòng giao cho Sư đoàn 363 quản lý nhưng đơn vị này đã cấu kết với bên ngoài san lấp toàn bộ khu A, chia lô, bán nền, xây nhà trái phép khiến 5 bị can liên quan bị khởi tố. Đến năm 2014, Tổng công ty 319 được Bộ quốc phòng giao tiếp quản.

Tình trạng nhiều gia đình, cá nhân nhảy vào tiếp tục san lấp, chia lô, bán nền và xây dựng trái phép tại cả 2 khu A và B diễn ra ngang nhiên cả ngày lẫn đêm. Hàng trăm ngôi nhà từ 1-5 tầng mọc lên nhanh chóng, bất chấp việc đơn vị cắt cử lực lượng trông coi, kiểm soát. Thống kê sơ bộ cho thấy đã có 212 ngôi nhà xây dựng trái phép trong khu đất quốc phòng, cụ thể tại khu đất 9,2ha có khoảng 85 nhà và khu đất 5ha là 127 nhà.

Đầu tháng 10/2018 tình trạng xây nhà trái phép vẫn diễn ra.

Hy vọng, với sự thống nhất, quyết tâm của Bộ quốc phòng và UBND thành phố Hải Phòng kể từ ngày 17/10, tình trạng lấn chiếm đất trên tại khu đất 14,2ha sẽ không còn tiếp diễn.

Ngày 17/10, Thượng tướng Lê Chiêm - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chính thức ký biên bản bàn giao lại, cắm mốc thực địa khu đất rộng 14,2ha tại phường Thành Tô và phường Tràng Cát (quận Hải An) trước đây được giao cho Tổng công ty 319 quản lý nhưng nay không còn sử dụng vào mục đích quốc phòng, bàn giao cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý, sử dụng.

Ngay sau khi tiếp nhận, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký quyết định số 2692/QĐ –UBND về việc thu hồi đất toàn bộ khu đất nói trên, giao cho UBND quận Hải An; đồng thời ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo để tiếp nhận, xử lý các vướng mắc liên quan trong quá trình thu hồi khu đất.

Ngay sau khi nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hải Phòng tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trực tiếp chủ trì hội nghị công bố các quyết định nói trên tại trụ sở UBND phường Thành Tô với sự tham dự của hàng trăm người dân có quyền lợi liên quan. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh tình trạng vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên khu đất quốc phòng thời gian vừa qua đặc biệt nghiêm trọng, gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận. Nhận trách nhiệm một phần về mình, người đứng đầu thành phố đã phê bình gay gắt lãnh đạo các sở ngành và quận Hải An ngay tại cuộc họp khi chậm chễ trong công tác tham mưu, đề xuất để thành phố đưa ra hướng giải quyết vụ việc sớm hơn thì không xảy ra việc cả trăm ngôi nhà trái phép mọc lên.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng công khai công bố và giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các sở ngành liên quan: công an, tài nguyên môi trường, xây dựng, UBND quận Hải An, phường Thành Tô phải đảm bảo an ninh trật tự; xử lý và ngăn chặn các trường hợp xây dựng nhà trái phép, xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng ra vào kể từ ngày 18/10. Nếu tình trạng này vẫn tái diễn, thành phố sẽ kỷ luật người đứng đầu UBND quận Hải An và UBND phường Thành Tô.

Hàng loạt công trình bị cưỡng chế.

Ngay trong ngày 18/10/2018, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng thực hiện xử lý việc lấn chiếm, xây dựng trái phép hàng trăm ngôi nhà trên đất quốc phòng, cưỡng chế, tháo dỡ hàng loạt công trình vi phạm.

Như vậy, việc giang hồ lộng hành, lấn chiếm, xây dựng trái phép ở khu đất 14,2ha, như một “điểm đen” ở thành phố Cảng, gây bức xúc dư luận người dân trong thời gian dài đã được giải quyết. UBND thành phố Hải Phòng sau khi nhận bàn giao đã ngay lập thức thiết lập lại trật tự, để đưa khu đất 14,2ha vào phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Nếu còn để xây dựng trái phép trên diện tích 14,2ha thì người đứng đầu quận Hải An và phường Thành Tô phải chịu trách nhiệm.

Liên quan đến những vi phạm quản lý đất đai xảy ra tại khu đất 14,2 ha tại phường Thành Tô, cuối tháng 5/2018, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, bao gồm: Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363; Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363; Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An; Nguyễn Phú Doanh, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng và Phạm Văn Bình, đối tượng dân sự. Hiện cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra giai đoạn 2 của vụ án.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/het-thoi-giang-ho-long-hanh-xau-xe-dat-quoc-phong-60592.html