Hết tháng 9, đã có 13 tỉnh/thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Theo tiến trình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, tính đến hết tháng 9, trên cả nước đã có 13/63 đảng bộ tỉnh/thành phố hoàn tất tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, tiếp sau Đảng bộ các tỉnh/thành phố: Hà Nam, Kon Tum, Sơn La, Yên Bái, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Nam Định, Vĩnh Long, Bắc Ninh (từ 21 - 27/9), các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Gia Lai hoàn tất tổ chức Đại hội.

Ngày 26/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 công bố kết quả bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 53 đồng chí.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa mới bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quang Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Quảng Ninh, sau 3 ngày làm việc (25, 26, 27/9) với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Hồ Văn Niên được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ mới.

Ngày 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai - khai mạc tại TP. Pleiku với sự tham dự của 350 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 61.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khóa XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Danh sách 13 bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tính đến ngày 29/9/2020):

Thứ tự Họ và Tên Tỉnh/Thành phố Năm sinh Chức vụ trước Đại hội

1 Lê Thị Thủy Hà Nam 1964 Bí thư Tỉnh ủy

2 Dương Văn Trang Kon Tum 1961 Bí thư Tỉnh ủy

3 Nguyễn Hữu Đông Sơn La 1972 Bí thư Tỉnh ủy

4 Đỗ Đức Duy Yên Bái 1970 Phó Bí thư Tỉnh ủy

5 Võ Thị Ánh Xuân An Giang 1970 Bí thư Tỉnh ủy

6 Phạm Viết Thanh Bà Rịa-Vũng Tàu 1962 Bí thư Tỉnh ủy

7 Lê Quang Mạnh Cần Thơ 1974 Phó Bí thư Thành ủy

8 Đoàn Hồng Phong Nam Định 1963 Bí thư Tỉnh ủy

9 Trần Văn Rón Vĩnh Long 1961 Bí thư Tỉnh ủy

10 Đào Hồng Lan Bắc Ninh 1971 Phó Bí thư TT

11 Lâm Thị Phương Thanh Lạng Sơn 1967 Bí thư Tỉnh ủy

12 Nguyễn Xuân Ký Quảng Ninh 1972 Bí thư Tỉnh ủy

13 Hồ Văn Niên Gia Lai 1975 Bí thư Tỉnh ủy

Theo Chinhphu.vn

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-09-29/het-thang-9-da-co-13-tinh-thanh-pho-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-nhiem-ky-moi-92809.aspx