Hết mình 'Vì đàn em thân yêu'

Hưởng ứng Cuộc vận động 'Vì đàn em thân yêu' do Hội đồng Đội Trung ương phát động, các cấp bộ đoàn, hội đồng đội các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đắc Lắc đã thực hiện nhiều phần việc nhằm chăm lo cho thiếu nhi, góp phần quan trọng giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Cách đây chưa lâu, sau thời gian nghỉ học do giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, hiểu được hoàn cảnh khó khăn của Triệu Mùi Nhất (học sinh Lớp 8B, Trường THCS Ngô Mây, xã Ea M’Droh, huyện Cư M’gar), liên đội trường đã hỗ trợ gia đình em xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Ngày về nhà mới, cầm trên tay nhiều đồ dùng học tập do liên đội trao tặng, Triệu Mùi Nhất rưng rưng nghẹn ngào: “Liên đội đã tiếp thêm niềm tin, động lực để em tiếp tục phấn đấu học tập tốt hơn, sau này góp sức xây dựng quê hương”. Triệu Mùi Nhất là một trong số hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hội đồng đội các cấp trong tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp thêm động lực để vươn lên trong học tập.

 Thiếu nhi Đắc Lắc tham gia trải nghiệm Chương trình “Học kỳ trong quân đội”.

Thiếu nhi Đắc Lắc tham gia trải nghiệm Chương trình “Học kỳ trong quân đội”.

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, Hội đồng Đội tỉnh Đắc Lắc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động “Kế hoạch nhỏ”. Từ phong trào này, 100% liên đội triển khai tới các đội viên, thiếu niên, nhi đồng gom giấy vụn để bán gây quỹ và quyên góp hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập... ủng hộ học sinh nghèo, vùng sâu, vùng xa. Với những địa bàn khó khăn, công tác vận động xã hội hóa nguồn lực xây dựng các công trình, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi được các đơn vị tập trung thực hiện. Tính riêng trong năm 2019, các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh đã xây dựng 45 điểm vui chơi sinh hoạt thanh-thiếu nhi; trao tặng 56 bể bơi thông minh; hỗ trợ hơn 10.000 đầu sách cho 30 liên đội trên địa bàn; trao tặng 100 tủ sách tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cùng với việc hỗ trợ đội viên khó khăn, các liên đội còn quan tâm xây dựng và duy trì nhiều mô hình học tập, rèn luyện như: “Vở sạch chữ đẹp”; “Hoa điểm 10”; “Nhóm học tập”; “Bạn giúp bạn”; các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ sở thích. Các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục truyền thống, chương trình rèn luyện kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa cho các lớp năng khiếu hè cũng được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và thiết thực. Ðoàn thanh niên còn chú trọng tuyên truyền, phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi thông qua ngày hội đọc sách, mô hình tủ sách lưu động, tủ sách tại các điểm sinh hoạt, vui chơi, nhà văn hóa xã; tổ chức trại, hội thi sáng tác thơ, văn tuổi học trò...

Đồng chí Trần Quốc Nhật, Phó chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắc Lắc, chia sẻ: “Với sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, quản lý, giáo dục, mỗi năm, hội đồng đội các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ được hơn 15.000 em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hơn 1.000 sân chơi cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng... Các hoạt động đã góp phần hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng sống cho đội viên, động viên thiếu niên, nhi đồng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên gương mẫu”.

Bài và ảnh: VĂN BÁCH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/het-minh-vi-dan-em-than-yeu-641903