Hết 'mập mờ' với Trung Quốc, Iran quay sang bàn cách tăng cường quan hệ với Nga

Ngày 16/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã điện đàm để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và những chính sách 'đơn phương' của Mỹ.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani và người đồng cấp Nga Vladimir Putin điện đàm ngày 16/7. (Nguồn: Oana)

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Rouhani đã kêu gọi tăng cường các mối quan hệ toàn diện giữa Tehran và Moscow, đặc biệt là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nỗ lực bảo vệ những biện pháp được các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, hay còn được gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), triển khai, nhà lãnh đạo Iran đánh giá cao sự ủng hộ của Nga dành cho JCPOA, cũng như sự phản đối của Nga trước những chính sách “đơn phương” của Mỹ đối với thỏa thuận này

Bên cạnh đó, ông Rouhani đồng thời hối thúc các bên tham gia còn lại của JCPOA phản đối sức ép của Mỹ nhằm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran.

Ngoài ra, Tổng thống Iran còn nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục hợp tác với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ tiến trình Astana nhằm khôi phục hòa bình và ổn định cho Syria.

Về phần mình, Tổng thống Putin đã kêu gọi bảo vệ thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời cam kết “tương tự trong 5 năm qua, chúng tôi sẽ ủng hộ tài liệu quốc tế này (JCPOA), quyết tâm triển khai và bảo vệ nó”.

Tổng thống Putin cũng hối thúc mở rộng các mối quan hệ song phương trong mọi lĩnh vực.

(theo THX)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/het-map-mo-voi-trung-quoc-iran-quay-sang-ban-cach-tang-cuong-quan-he-voi-nga-119571.html