Hết lòng vì sự tiến bộ của phụ nữ

Cuối năm, các thành viên Tổ phụ nữ đan dây nhựa ấp Thới Tân B, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, đều làm việc khẩn trương để kịp giao hàng trước Tết. Chị Lê Thị Châu, thành viên Tổ, vui vẻ khoe: 'Với tôi, cái Tết này rất ý nghĩa vì mình ở nhà chăm con nhỏ mà vẫn có thể làm ra tiền để sắm sửa trong nhà và mua sắm quần áo mới cho các con... Tất cả cũng nhờ chị Cẩm Linh giúp đỡ'. Chị Châu quê ở An Giang, về nhà chồng ở ấp Thới Tân B, chị sinh một mạch 2 con chỉ cách nhau 3 năm. Chồng chạy xe ôm, thu nhập bấp bênh, cuộc sống rất chật vật. Chị Châu được chị Trần Cẩm Linh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Tân B, vận động, hướng dẫn học nghề đan dây nhựa, rồi nhận hàng về làm tại nhà, có thu nhập trên dưới 1,5 triệu đồng/ tháng. Nhiều thành viên khác trong Tổ cũng vui vẻ, tự tin như chị Châu và ai cũng kể về chị Cẩm Linh với sự yêu mến, quý trọng.

Chị Cẩm Linh (thứ 2, từ trái sang) trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ các mẫu giỏ mới.

Chị Cẩm Linh (thứ 2, từ trái sang) trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ các mẫu giỏ mới.

Nhiều năm gắn bó với công tác phụ nữ ở cơ sở, chị Cẩm Linh tận tâm giúp đỡ, động viên nhiều phụ nữ vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Với sự giúp đỡ về nhiều mặt của chị Linh và các cán bộ địa phương, 5 năm qua, số phụ nữ nghèo trong ấp từ 12 trường hợp (năm 2014) giảm chỉ còn 2 hộ (cuối năm 2019). Nhiều mô hình thiết thực do chị Cẩm Linh đề xuất, xây dựng đã và đang giúp nhiều chị em có thu nhập ổn định. Nổi bật là mô hình Tổ phụ nữ đan dây nhựa ấp Thới Tân B, thành lập năm 2017 với 20 thành viên. Để thực hiện mô hình này, chị Cẩm Linh vận động chị em học nghề, rồi đến nhà hướng dẫn tận tình…

Chị Linh cùng cán bộ hội tổ chức các hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo chị em tham gia. Nổi bật là những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng quỹ hội và thực hiện hiệu quả các phong trào do các cấp hội phát động, như: Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động chị em giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn, việc hiếu hỉ, ngày công lao động… Đặc biệt, với sự tuyên truyền, vận động tích cực của chị Linh, nhiều năm liền ấp không có hội viên phụ nữ sinh con thứ 3; tất cả hội viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện;…Chị Linh cũng tham gia làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Chị chịu khó tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía để phân tích thấu tình, đạt lý…

Nói về vinh dự là một trong những cá nhân điển hình được Thành ủy Cần Thơ tuyên dương nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chị Linh chia sẻ chân thành: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giải phóng phụ nữ, nâng cao vai trò, vị trí, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình và xã hội, luôn vì sự tiến bộ của phụ nữ… Nhớ lời Bác dạy, trước khó khăn, tôi luôn suy nghĩ tìm tòi phương pháp vận động, giúp đỡ phù hợp đối với từng hoàn cảnh, đối tượng. Mỗi khi thấy chị em vượt qua khó khăn, vươn lên có cuộc sống no ấm; nhiều chị em ngày càng tiến bộ, quan tâm xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt… tôi rất vui, thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa…”.

BÀI, ẢNH: TÂM KHOA

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/het-long-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu-a117515.html