Hết lòng vì người bệnh

Cách đây tròn 10 năm, Khoa Điều trị cán bộ cao cấp quân đội (A1), Viện Y học cổ truyền (YHCT) Quân đội ra đời với đội ngũ ban đầu gồm 8 cán bộ, công nhân viên với 20 giường điều trị. Đến nay, tập thể cán bộ công nhân viên khoa đã lớn mạnh không ngừng, kết hợp sử dụng nhiều phương pháp mới, hiện đại trong quá trình khám, điều trị các mặt bệnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

“Từ hôm vào viện đến giờ, chứng đau lưng của tôi đỡ rất nhiều, đi lại thoải mái, ăn thấy ngon miệng, ngủ sâu giấc hẳn. Tôi cảm ơn đội ngũ thầy thuốc Khoa A1”, đó là chia sẻ của Đại tá Hồ Năng Danh (Quân khu 4) với chúng tôi trong khi làm thủ tục xuất viện.

Theo Đại tá, TS, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Vinh Quốc, Trưởng khoa A1: "Đại tá Hồ Năng Danh chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân được đội ngũ cán bộ, bác sĩ, y sĩ khoa điều trị kết hợp với làm công tác động viên tư tưởng". Bởi theo Đại tá Nguyễn Vinh Quốc, trong nhiều trường hợp, việc làm tốt công tác tư tưởng đối với bệnh nhân đóng vai trò quan trọng, góp phần cùng với quá trình điều trị bệnh đạt hiệu quả cao nhất.

 Chỉ huy Khoa A1 thăm, khám, động viên bệnh nhân điều trị tại khoa.

Chỉ huy Khoa A1 thăm, khám, động viên bệnh nhân điều trị tại khoa.

Những năm qua, Khoa A1 đã không ngừng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng thu dung, điều trị bệnh nhân trong và ngoài quân đội. Số lượng bệnh nhân khám trung bình năm sau luôn cao hơn năm trước, với các chỉ tiêu thu dung cơ bản đều đạt và vượt. Chất lượng khám, chẩn đoán, điều trị bằng các phương pháp YHCT ngày một tiến bộ; khoa thường xuyên duy trì chặt chẽ các chế độ chuyên môn của viện và của ngành. Đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm, nắm chắc các kỹ thuật chuyên môn, chú trọng đến cấp cứu toàn diện, từng bước chuyên sâu, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong điều trị.

Với phương châm vừa học tập, nghiên cứu nắm chắc lý luận kết hợp với rèn luyện lâm sàng, phấn đấu giỏi về tay nghề, các thầy thuốc của Khoa A1 thường xuyên có mối liên hệ chặt chẽ với đội ngũ chuyên gia có tay nghề giỏi tại các bệnh viện tuyến y học hiện đại để tham gia các lớp tập huấn, hội nghị khoa học nhằm bổ sung, trau dồi trình độ và khả năng chuyên môn.

Đặc biệt, từ năm 2019, Khoa A1 được đầu tư cơ sở vật chất mới tại tòa nhà điều trị tổng hợp gồm 20 buồng bệnh tiêu chuẩn, chất lượng cao và trang thiết bị hiện đại phục vụ trong điều trị như: Máy kéo giãn cột sống cổ-cột sống thắt lưng, máy laser điều trị, máy điện xung, máy điện châm, máy xông hơi thuốc… bảo đảm khả năng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thêm, bác sĩ chuyên khoa II, Phó chủ nhiệm Khoa A1, song song với sự quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, khoa cũng hết sức quan tâm tới việc hiện đại hóa công tác điều trị, tận dụng sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được cấp phục vụ cho nhiệm vụ trung tâm của đơn vị. Những năm gần đây, khoa đã ứng dụng tốt các biện pháp điều trị không dùng thuốc và phát triển thành thế mạnh điều trị của khoa như: Bệnh lý xương khớp, rối loạn chuyển hóa, di chứng đột quỵ não, tăng huyết áp, đái tháo đường...

Cùng với đó, cán bộ, bác sĩ, y sĩ của khoa luôn xác định nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng viện trở thành trung tâm đầu ngành về YHCT trong và ngoài quân đội, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ cả về y lý và y thuật. Những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học được duy trì thường xuyên, tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng; đã nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình khám, điều trị bệnh. Với những kết quả đạt được, 3 năm liền (2017-2019), Khoa A1 đều đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Bài và ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/het-long-vi-nguoi-benh-623244