Hết lính, phiến quân IS đưa cả phụ nữ ra chiến trường

Đoạn video mới được đăng tải ghi lại cảnh nữ chiến binh IS cầm súng chiến đấu cùng đồng bọn trên chiến trường Syria. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy phiến quân IS dường như đang dần cạn kiệt nguồn nhân lực.

Ngoài ra, trong đoạn clip khác xuất hiện hình ảnh nhiều phụ nữ được vũ trang ngồi trên chiếc xe tải màu trắng có gắn cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Một chỉ huy cấp cao của nhóm liên minh thánh chiến Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) đã chế giễu phiến quân IS sau khi đoạn video này xuất hiện, cho rằng “ban lãnh đạo” IS đã trốn khỏi Syria và đẩy các nữ chiến binh mới chiêu mộ từ phương Tây ra mặt trận trực tiếp chiến đấu.

Nữ chiến binh IS trực tiếp cầm súng trên chiến trường. Ảnh: Daily Mail.
Các chuyên gia nhận định đoạn video này, được cho là quay tại Syria, đã cho thấy một điều rằng IS đang thiếu người trầm trọng.
Ran Meir, chuyên gia phân tích vấn đề Ả-rập, cho biết đây là lần đầu tiên ông thấy các nữ chiến binh IS tham chiến trên mặt trận. “Hiện tại, phiến quân IS sử dụng cả phụ nữ vì chúng đang thiếu các tay súng mới”, Meir nói.
Trước đó, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS luôn khẳng định vai trò của những người phụ nữ nằm dưới quyền cai trị của chúng là phục vụ chồng và nuôi con, chứ không phải chiến đấu. Hồi tháng 10/2017, IS bất ngờ tuyên bố, thánh chiến trở thành nhiệm vụ của cả phụ nữ chứ không riêng gì nam giới. Sự thay đổi tư tưởng này cho thấy IS đang rơi vào tình trạng "khủng hoảng nguồn nhân lực". Được biết, không chỉ phụ nữ, chúng đã đưa cả trẻ em ra chiến trường.

Thiên An (Theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/het-linh-phien-quan-is-dua-ca-phu-nu-ra-chien-truong-1007155.html