Hết kiên nhẫn với S-300, Iran bí mật đưa Bavar-373 tới Syria tham chiến?

Sau khi Không quân Israel liên tiếp tiến hành các cuộc oanh kích nhằm vào lực lượng vũ trang Iran trên đất Syria thì có vẻ như Tehran đã quyết định đưa hệ thống phòng không mới nhất của mình sang tham chiến.

 Thời gian gần đây đã chứng kiến những trận tấn công với quy mô rất lớn được Không quân Israel thực hiện nhằm vào Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng quân trên đất Syria

Thời gian gần đây đã chứng kiến những trận tấn công với quy mô rất lớn được Không quân Israel thực hiện nhằm vào Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng quân trên đất Syria

Các cuộc không kích của máy bay chiến đấu Israel đều gây ra thiệt hại rất nặng nề, phòng không Syria tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn tên lửa đối phương

Điều cần quan tâm là vũ khí được kỳ vọng nhất của Syria - hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 vẫn hoàn toàn im hơi lặng tiếng một cách cực kỳ khó hiểu

Có thông tin cho rằng giữa Nga và Israel đã có một thỏa thuận bí mật, cho phép Tel Aviv tấn công các mục tiêu của Iran nhằm ép Tehran phải rút toàn bộ lực lượng về nước

Trước tình trạng leo thang những cuộc tấn công vào các lực lượng quân sự Iran ở Syria đã buộc Tehran phải đưa ra quyết định triển khai các hệ thống phòng không của riêng mình tới Syria

Hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Iran đã đưa sang Syria một tổ hợp trông giống như hệ thống phòng không mới nhất của mình là Bavar-373, theo tuyên bố của một số nhà phân tích

Được biết hệ thống Bavar-373 tương tự S-300 của Nga nhưng được tối ưu hóa để tiêu diệt các mục tiêu tàng hình, nó đã được Iran đưa vào tình trạng trực chiến trên lãnh thổ của mình cách đây ít lâu

Tính năng quan trọng nhất của Bavar 373 là nó không đối diện nguy cơ bị tiết lộ mã nguồn cho Israel, bởi đây là sản phẩm hoàn toàn do Iran nghiên cứu chế tạo

Hệ thống phòng không tầm xa trên đã được phát hiện bí mật triển khai tại căn cứ không quân T4, nơi máy bay quân sự của Nga cũng có mặt

Vũ khí này được kỳ vọng sẽ chấm dứt các cuộc tấn công của Israel đối với các lực lượng vũ trang của Iran, bởi vì Tehran vẫn luôn lo ngại rằng có một hiệp ước bí mật giữa Nga và Israel khiến các tổ hợp S-400 không thể bảo vệ họ

Phía Iran cũng như chính quyền trung ương Syria không đưa ra bình luận chính thức nào về chủ đề này

Cũng có ý kiến cho rằng, đây là tên lửa hành trình của Iran, có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel.

"Nên lưu ý rằng Iran có máy bay không người lái cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, có thể dễ dàng bắn vào lãnh thổ Israel ngay trên đất Iran”

“Chính vì vậy, việc đưa những vũ khí này tới Syria tỏ ra là giải thích kém thuyết phục", các chuyên gia phân tích cho biết

Nếu thực sự Iran đã đưa hệ thống phòng không Bavar-373 tới Syria thì khả năng cao là Không quân Israel sẽ tiến hành đòn tấn công phủ đầu chớp nhoáng để tiêu diệt vũ khí này ngay từ trong trứng nước

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-het-kien-nhan-voi-s300-iran-bi-mat-dua-bavar373-toi-syria-tham-chien/835496.antd