Hết hiệp 1, U22 Việt Nam 1-0 U22 Indonesia: Vỡ òa với bàn thắng của Văn Hậu phút 39

Hiệp một khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Huy vong, trong hiệp đấu thứ 2 HLV Park Hang Seo sẽ chỉ đạo các học trò của mình để có được thế trận tốt như trong hiệp 1.

Sau trận thắng dễ dàng 4-0 trước U22 Campuchia tại bán kết SEA Games 30, U22 Việt Nam đã chính thức bước vào trận chung kết với đối thủ khó chơi hơn từng chạm trán ở vòng bảng.

Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là U22 Indonesia, đội bóng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại hầu hết các đối thủ họ từng gặp mặt ngoại trừ U22 Việt Nam để tiến tới trận chung kết.

U22 Indonesia chơi rất hưng phấn trong những phút đầu tiên.

U22 Indonesia chơi rất hưng phấn trong những phút đầu tiên.

Trong trận đấu quyết định này, HLV Park Hang-seo vẫn đang sử dụng sơ đồ 3-5-2, với đôi công ông thầy người Hàn Quốc muốn “kết liễu sớm trận đấu ở trong 90 phút thi đấu.

Trong trận đấu này, đội hình của U22 không có quá nhiều thay đổi so với trận thắng 4-0 trước U22 Campuchia tại bán kết. Duy nhất 1 vị trí được ông thầy người Hàn Quốc thay đổi là vị trí của Thanh Thịnh vì chấn thương, ông thay vào đó là Tấn Tài.

Trong những phút đầu tiên của trận đấu, U22 Indonesia thi đấu khá hưng phấn, gây rất nhiều khó khăn cho U22 Việt Nam. Indonesia đã hai lần xuống biên thành công và căng ngang, nhưng các trung vệ Việt Nam kịp phá bóng ra.

Tuy nhiên, hàng thủ của U22 Việt Nam đang thi đấu chắc chắn trước những pha hãm thành liên tiếp của đối phương. Phút 6, thủ môn Văn Toản quyết định đấm bóng chịu phạt góc từ cú sút phạt rất căng từ ngoài vòng cấm của cầu thủ U22 Indonesia.

Văn Hậu thi đấu xuất sắc trong hiệp 1.

Phút 11, phạt góc đầu tiên cho Việt Nam. Đức Chinh thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang bị chặn lại, khiến bóng hết biên ngang. Hùng Dũng đá phạt góc nhưng thủ môn Nadeo đã lao ra đấm bóng. Ở tình huống treo bóng tiếp theo, Tiến Linh có bóng nhưng không thể tranh chấp với trung vệ Indonesia.

Indonesia nhập cuộc rất linh hoạt tuy nhiên U22 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và tạo ra áp lực đáng kể lên khung thành đối phương.

U22 Indonesia thay người bất đắc dĩ khi Darmono (6) bị chấn thương phải ra sân. Vào thay anh là Syamrian (17).

Chưa hết nửa hiệp đấu thứ nhất, Indonesia đã thay người đầu tiên,Syahrian Abimanyu vào thay Evan Dimas. Syahrian được đánh giá là có lối chơi giống với Evan. Indonesia nhiều khả năng không thay đổi lối chơi.

Trong khi đó, U22 Việt Nam thi đấu chắc chắn, tạo nhiều cơ hội về phía khung thành đội bạn. Để rồi chuyện gì đến cũng phải đên. Phút 39 Văn Hậu đã có pha đánh đầu. Từ quả đá phạt, Hùng Dũng treo bóng để Văn Hậu bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Phút 39 Văn Hậu đã có pha đánh đầu. (Ảnh Zing.vn)

Hiệp một khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về U22 Việt Nam. Huy vong, trong hiệp đấu thứ 2 HLV Park Hang Seo sẽ chỉ đạo các học trò của mình để có được thế trận tốt như trong hiệp 1.

Hiệp 2 sẽ bắt đầu sau ít phút!

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Tấn Tài, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Thành Chung, Đức Chiến, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh

U22 Indonesia: Arga Nadeo, Andy Setyo, Adi Bagas, Firza Andika, Asnawi Bahar, Zulfiandi, Ramdani Saddil, Osvaldo Haay, Evan Dimas, Egy Vikri, Muhammad Rafli

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/het-hiep-1-u22-viet-nam-10-u22-indonesia-vo-oa-voi-ban-thang-cua-van-hau-phut-40-post324788.info