Hết đường thoát

Lúc 23 giờ 50 ngày 21-4, tổ công tác số 2 lực lượng 911 CATP Đà Nẵng trực chiến tại khu vực đầu đường Trần Phú và Bạch Đằng (Đà Nẵng) kiểm tra, phát hiện trong cốp xe máy BKS 43H1- 6516 do Võ Quốc Đạt (2002, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển có tàng trữ trái phép dao bấm và 1 bình xịt hơi cay. Sau khi được bàn giao về CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Đạt khai nhận 2 công cụ hỗ trợ trên do đối tượng mua về với mục đích phòng thân.

Võ Quốc Đạt cùng tang vật.

Võ Quốc Đạt cùng tang vật.

N.QUỐC

* Trước đó, lúc 23 giờ ngày 21-4, tổ công tác số 2 kiểm tra hành chính đối với Trần Trung Đức (1991, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đã phát hiện trong cốp xe máy BKS 43C1-36796 do Đức điều khiển có tàng trữ cần sa và một bộ công cụ hỗ trợ hút cần sa. Đức khai nhận số cần sa trên được 1 người bạn cho để sử dụng.

Đối tượng Trần Trung Đức cùng tang vật được thu giữ.

N.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_205238_het-duong-thoat.aspx