Hết 'chôm' đến... trộm!

Những ngày đầu tháng 4-2018, Đội CSHS CAQ Hải Châu, TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin về một số vụ mất trộm xe máy trên địa bàn nên tập trung TS, ĐTV vào cuộc điều tra. Qua làm việc với các bị hại, các ĐTV nhận thấy, phần lớn xe máy bị mất cắp đều thuộc lại xe cao cấp, có giá thành cao như Air Blade, Ecxiter, Lead… Để làm rõ các đối tượng gây án, Thiếu tá Phan Minh Viên - quyền Đội trưởng Đội CSHS CAQ Hải Châu tham mưu cho lãnh đạo CAQ lập Chuyên án 4218 để đấu tranh.

Quá trình rà soát đối tượng, TS, ĐTV của Ban Chuyên án (BCA) nhận thấy nổi lên nhất là một nam thanh niên có tên là Sít, khoảng 30 tuổi. Bởi lẽ Sít thường xuyên lang thang trên những tuyến đường của các phường Thanh Bình, Thuận Phước, nhất là vào ban đêm. Tiếp tục xác minh thông tin về đối tượng, các TS xác định được Sít có họ tên đầy đủ là Nguyễn Phi Hùng (1988, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu). Hùng mới ra tù cách đây khoảng 1 tháng nhưng kinh tế có nhiều bất minh, sử dụng các loại xe máy cao cấp, lại thường xuyên không về nhà. Bản thân Hùng từ nhỏ đã nhiều lần vi phạm pháp luật và năm 2006 bị đưa vào Trại Hoàn Cát (tỉnh Quảng Trị) để tu dưỡng, rèn luyện. Nhưng sau khi trở về địa phương, Hùng tiếp tục vi phạm pháp luật và có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời gian sau khi ra tù Hùng tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy…

Từ những nghi vấn này, một tổ TS trong BCA 4218 được bố trí bám sát Nguyễn Phi Hùng để theo dõi “nhất cử nhất động” của đối tượng. Đêm 10-4, khi Hùng rời khỏi nơi ở, đi dọc một số tuyến đường của phường Thanh Bình, Thuận Phước… đều được TS, ĐTV BCA và CAP Thanh Bình, Thuận Phước giám sát chặt chẽ. Đến 22 giờ cùng ngày, khi Hùng đang chuẩn bị phá khóa một chiếc xe máy trên đường Cao Thắng thì bị Tổ công tác 8394 P. Thanh Bình và lực lượng BCA bắt bắt giữ, đưa về làm việc.

Nguyễn Phi Hùng

Quá trình làm việc, Nguyễn Phi Hùng khai nhận, 18 giờ ngày 10-4, đối tượng đến K18/30-Phan Kế Bính (P. Thuận Phước) để tìm sơ hở trộm cắp. Lợi dụng sơ hở của chủ nhà K18/30-Phan Kế Bính, Hùng trộm chiếc xe máy hiệu Winner BKS 92F1-28551. Tiếp tục đấu tranh, Hùng khai nhận thêm, ngày 8-4, lợi dụng sơ hở của anh Trần Đức Minh Tân (1974, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) nên đã lấy trộm xe máy Honda Air Blade BKS 43C1-123.43, sau đó dùng chiếc xe máy này để đi lại. Trước đó, Hùng đã lấy trộm 2 chiếc xe máy khác, gồm chiếc Honda Vision và chiếc Ecxiter. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, CQĐT CAQ Hải Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Hùng để mở rộng điều tra, làm rõ thêm các vụ trộm cắp xe máy do đối tượng này thực hiện.

Nguyễn Tuấn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_181920_.aspx