Hết bài!

Những người hâm mộ Câu lạc bộ Chelsea có lẽ đang không hiểu chuyện gì xảy ra với đội bóng mà họ yêu quý. Trong 7 trận gần đây trên các mặt trận, thầy trò Huấn luyện viên Frank Lampard chỉ có 2 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa và tới 4 trận thua.

Những người hâm mộ Câu lạc bộ Chelsea có lẽ đang không hiểu chuyện gì xảy ra với đội bóng mà họ yêu quý. Trong 7 trận gần đây trên các mặt trận, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Frank Lampard chỉ có 2 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa và tới 4 trận thua. Đặc biệt, trong 5 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea có tới 4 trận thua. Kết quả này có thể khiến cho vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng của Chelsea rung chuyển, bởi khoảng cách giữa họ và những đội xếp dưới đang ngày càng thu ngắn. Với phong độ như hiện tại, khả năng tuột dốc không phanh là điều có thể xảy ra.

Nếu nhìn vào thành tích của thầy trò HLV Frank Lampard ở giai đoạn trước, ít ai có thể ngờ họ lại có thể đi xuống nhanh đến như vậy. Sau những nghi ngờ cùng chệch choạc đầu mùa, một Chelsea trẻ trung lại vận hành một cách trơn tru, suôn sẻ đến bất ngờ. Có những thời điểm, họ đã có tới 7 trận liên tiếp toàn thắng, có chuỗi 11 trận liên tiếp chỉ thua có 1 trận, trụ vững trong nhóm 4 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách lên tới cả chục điểm so với đội xếp sau. Ấy vậy mà chỉ trong vòng 1 tháng, tất cả những thành tích trước khi mùa giải bắt đầu khó ai có thể nghĩ tới ấy lại đang đứng ở bờ vực… đổ sông đổ bể. Đối với những người có chuyên môn nhìn nhận thì việc Chelsea bất ngờ đi xuống cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, mà có thể tóm gọn trong 2 chữ: Hết bài.

Đây là hệ quả của việc Frank Lampard không có lực lượng đủ dày, sử dụng đa phần là các cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” tạo nên. Với một lịch thi đấu dày đặc vốn là “đặc sản” của Ngoại hạng Anh, đồng thời còn là giải vô địch quốc gia khắc nghiệt hàng đầu thế giới, quy tụ rất nhiều HLV tài ba, thì việc không thể thay đổi đội hình, làm mới các vị trí quan trọng cũng là một khiếm khuyết nghiêm trọng. Đó là bởi các cầu thủ trụ cột sẽ phải thi đấu quá nhiều, dẫn đến khả năng chấn thương hoặc suy giảm phong độ rất cao, cộng thêm việc không có sự thay thế tương xứng sẽ dẫn đến tổng thể sức mạnh của đội bóng sẽ đi xuống. Đồng thời, việc sử dụng một đội hình, một chiến thuật lặp đi lặp lại cũng sẽ dễ dàng bị các HLV đối thủ hóa giải và khắc chế.

Không khó có thể đoán biết Frank Lampard sẽ cho ra sân đội hình như thế nào, đó chắc chắn sẽ là những cái tên như: Jorginho, N’Golo Kante, Tammy Abraham, Willian, Mason Mount, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta… Trên cơ bản, bộ khung của HLV Frank Lampard là không thể thay đổi, bởi ông cũng… không có gì để thay đổi. Với việc Marcos Alonso và Olivier Giroud muốn rời câu lạc bộ, Pedro suy giảm phong độ trầm trọng, Ruben Loftus-Cheek và Fikayo Tomori đang gặp chấn thương, trên băng ghế dự bị của Frank Lampard chỉ còn lại những cái tên như: Michy Batshuayi, Callum Hudson-Odoi, Reece James… Đó rõ ràng là không đủ cả về mặt chiều sâu lẫn kinh nghiệm thi đấu.

Với những gì hiện có trong tay, có thể nói Frank Lampard đã… hết bài, bởi đơn giản là ông có muốn thay đổi gì cũng khó. Cứu cánh lớn nhất cho Lampard ở thời điểm hiện tại chính là thị trường chuyển nhượng mùa đông, sau khi án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA đối với Chelsea đã được dỡ bỏ. Người ta có câu “Có thực mới vực được đạo”, nếu không có được lực lượng đủ chiều sâu thì khó lòng chiến đấu bằng tinh thần và ý chí trong một thời gian dài, đặc biệt là ở giải đấu có lịch thi đấu dày như Ngoại hạng Anh. Muốn Chelsea trụ lại trong nhóm 4 câu lạc bộ dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, đồng thời có được thành tích tốt tại Champions League, Chelsea chắc chắn phải “mở hầu bao” để đưa về cho Frank Lampard những bản hợp đồng chất lượng, chứ không thể mãi dựa vào những cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” như vậy được.

Trần Khánh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201912/het-bai-8141543/