Hết án treo giò của FIFA, 2 cầu thủ Đồng Tháp tỏa sáng

Tại vòng chung kết U21 Quốc gia 2020, Trần Hữu Nghĩa và Võ Minh Trọng là 2 cầu thủ chơi nổi bật và ổn định, giúp U21 Đồng Tháp giành vé vào bán kết.

Chiều 14/12, trên sân Nguyễn Khuyến (TP Nha Trang), U21 Đồng Tháp giành chiến thắng 3-1 đầy kịch tính trước U21 Công An Nhân Dân (CAND) để lách qua khe cửa hẹp, giành quyền vào bán kết.

Trong đội hình U21 Đồng Tháp dự giải lần này, các cầu thủ từng bị FIFA cấm thi đấu trên phạm vi toàn cầu được góp mặt là Lê Nhựt Huy, Cao Tấn Hoài, Trần Hữu Nghĩa, Võ Minh Trọng, Nguyễn Anh Phát, Dương Vũ Linh và Nguyễn Nhật Trường. Đặc biệt, Hữu Nghĩa và Minh Trọng là 2 cái tên nổi bật.

 Minh Trọng (số 20) trong cuộc đối đầu U19 Guam ở vòng loại U19 châu Á 2019. Ảnh: Nguyên Khang.

Minh Trọng (số 20) trong cuộc đối đầu U19 Guam ở vòng loại U19 châu Á 2019. Ảnh: Nguyên Khang.

Tại vòng loại U19 châu Á 2019, Minh Trọng là cầu thủ duy nhất của Đồng Tháp được HLV Troussier triệu tập lên U19 Việt Nam. Hơn một năm sau, Minh Trọng trở lại với một sân chơi lớn. Tại vòng chung kết U21 Quốc gia 2020, anh tiếp tục thể hiện được những phẩm chất của mình dù vừa trải qua 6 tháng bị cấm thi đấu.

Được HLV Bùi Văn Đông xếp chơi ở vị trí hậu vệ trái, Minh Trọng vẫn đóng góp nhiều cho mặt trận tấn công của U21 Đồng Tháp với những đường tạt bóng chính xác. Ngoài ra, anh còn đóng vai trò phát động tấn công với các phất bóng chéo sân hoặc dọc biên và là chân sút phạt số một của U21 Đồng Tháp.

Trong trận gặp U21 CAND, chính Minh Trọng là người đã có pha phất bóng về phía cột xa chính xác, tạo ra tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 của U21 Đồng Tháp. Đó là pha lập công mang tính bản lề, mở ra cánh cửa đi tiếp cho đại diện của miền Tây.

U21 Đồng Tháp không mang đến vòng chung kết U21 Quốc gia 2020 tiền đạo chất lượng nào. Bên cạnh đó, mũi nhọn Trần Công Minh cũng vắng mặt. Vì vậy, Hữu Nghĩa chính là cầu thủ gánh vác hàng công của U21 Đồng Tháp.

Hữu Nghĩa không có một thể hình ấn tượng khi chỉ cao 1,64 m. Tuy nhiên, anh lại khiến những cầu thủ theo kèm mình phải vất vả với kỹ thuật cá nhân và tốc độ khá tốt.

Cầu thủ sinh năm 1999 thi đấu tốt ở cả 2 cánh nhưng anh phát huy được những điểm mạnh khi chơi dạt trái. Anh tận dụng kỹ thuật và tốc độ để thực hiện những tình huống đi bóng vào trong rồi dứt điểm hoặc chuyền bóng.

Hữu Nghĩa vượt qua một cầu thủ phòng ngự của U21 CAND ở trận đấu cuối cùng bảng A. Ảnh: Nguyên Khang.

Trong bàn mở tỷ số của U21 Đồng Tháp trước U21 CAND, Hữu Nghĩa nhận bóng bên cánh trái, đi bóng vào trong rồi tung đường chuyền rót bóng vào vùng cấm, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Ở giải lần này, anh cũng sở hữu một bàn thắng vào lưới đội đầu bảng U21 Nam Định.

Ngoài Hữu Nghĩa và Minh Trọng, thủ thành Nguyễn Nhật Trường cũng đã chơi khá ổn. Đây là lứa cầu thủ từng giúp Đồng Tháp giành chức vô địch ở các giải U15, U17, U19 Quốc gia. Vì vậy, việc họ có những bước đầu trở lại ở vòng chung kết U21 Quốc gia 2020 là một tín hiệu tốt.

U21 Viettel luyện dàn xếp tấn công trước ngày đối đầu Long An Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho các học trò luyện đá phạt, thi đấu đối kháng và dàn xếp tấn công trước trận đầu tiên ở vòng chung kết U21 Quốc gia 2020.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/het-an-treo-gio-cua-fifa-2-cau-thu-dong-thap-toa-sang-post1162516.html