Hess không có kế hoạch bán các tài sản còn lại tại châu Á

Phát biểu bên lề Hội nghị Dầu khí châu Á - Thái Bình Dương (APPEC) tại Singapore, ông Greg Hill, Chủ tịch và COO của Hess, cho biết Tập đoàn này không có ý định bán các tài sản còn lại ở châu Á bởi hiện nay đây vẫn là khu vực có môi trường chính trị ổn định và lưu chuyển dòng tiền tốt.

Mặc dù vài năm trước đây, Hess đã bán các tài sản ở Thái Lan và Indonesia do tốc độ tăng trưởng chậm ở hai quốc gia này, tuy nhiên Đông Nam Á vẫn đóng một vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của Hess. Hiện Hess vẫn đang cung cấp 25% khí đốt cho quốc đảo Malaysia, đó là lý do Tập đoàn này không quan tâm đến việc bán các tài sản còn lại ở Đông Nam Á.

Hess hiện cũng đang sở hữu các mỏ khí ở bể North Malay ngoài khơi Malaysia và trong khu vực phát triển chung Malaysia-Thái Lan với 50% cổ phần cùng với Petronas.

Tháng trước, theo một số nguồn tin cho biết, các tài sản khí đốt ngoài khơi Đông Nam Á của Hess, ước tính trị giá 5 tỷ USD, đã thu hút sự quan tâm của các công ty bao gồm PTTEP PCL của Thái Lan và tập đoàn năng lượng Áo OMV AG. OMV là một trong những ứng cử viên mua lại tài sản Hess tại Malaysia.

Trong năm 2014, Hess đã bán các tài sản tại Thái Lan cho PTTEP với giá 1 tỷ USD và các tài sản tại Indonesia trong năm 2013 với giá 650 triệu USD. Hess hiện cũng đang phát triển các dự án dầu khí lớn ngoài khơi Nam Mỹ và các mỏ dầu đá phiến của Mỹ.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hess-khong-co-ke-hoach-ban-cac-tai-san-con-lai-tai-chau-a-516045.html