Hephaestus Nga san bằng ưu thế của Mỹ về vũ khí chính xác

Lầu Năm Góc vẫn đang dựa vào vũ khí dẫn đường chính xác nhằm giảm mức tiêu thụ đạn dược và tấn công kẻ thù mà không rơi vào vùng hỏa lực nguy hiểm.

Tài sản của người Mỹ đã có bom hàng không GBU-39 và GBU-40 được dẫn đường, sở hữu độ chính xác gấp đôi so với bom thông thường. Chương trình JDAM cho phép bạn chế tạo bất kỳ quả bom thông minh nào có trọng lượng từ 500 đến 2.000 pound nhờ điều chỉnh chuyến bay thông qua GPS và hướng dẫn laser tại điểm va chạm.

Tuy nhiên mặc dù thực tế là vũ khí nói trên cho phép bạn tiêu tốn ít đạn hơn đáng kể, vì chi phí của nó phù hợp hơn cho các nhiệm vụ điểm riêng lẻ và thích hợp cho các hoạt động quy mô lớn. Ví dụ, việc sản xuất bom 130 kg GBU-39 có giá 80 nghìn USD và bộ chuyển đổi JDAM có giá lên tới 95 nghìn USD trong năm 2016.

Nga cũng có vũ khí có độ chính xác cao, ví dụ bom dẫn đường KAB-250 hoặc KAB-500S, nhưng Moskva đã quyết định đi theo con đường khác bằng cách phát triển tổ hợp hàng không SVP-24 Hephaestus.

Khí tài này được cài đặt trực tiếp trên máy bay, xác định các thông số của máy bay và tăng phạm vi cũng như độ chính xác của việc xác định mục tiêu. Điều này cũng tính đến bản chất của đạn được sử dụng cũng như các yếu tố môi trường bên ngoài.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M2 của Nga đã được tích hợp thiết bị ngắm bắn SVP-24 Hephaestus. Ảnh: TASS.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24M2 của Nga đã được tích hợp thiết bị ngắm bắn SVP-24 Hephaestus. Ảnh: TASS.

Kinh nghiệm sử dụng Hephaestus ở Syria đã chỉ ra rằng tổ hợp này có thể tăng độ chính xác của các quả bom rơi tự do thông thường lên 3 - 3,5 lần, do đó không thua kém gì các loại vũ khí có độ chính xác cao.

Do vậy, không cần tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo, Nga không chỉ đảm bảo sự bình đẳng về mặt kỹ thuật mà còn cả ưu thế chiến lược trong nền kinh tế của "cuộc chiến vĩ đại".

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hephaestus-nga-san-bang-uu-the-cua-my-ve-vu-khi-chinh-xac/20200412025425778