Hẹn nhau nói chuyện sau giờ học, một nam sinh bị đánh tử vong

Hai nhóm nam sinh ở Bình Phước hẹn nhau ra khu vực vắng người để nói chuyện thì xảy ra ẩu đả, một nam sinh sau đó bị bạn đánh tử vong.

Công an tỉnh Bình Phước sáng nay cho biết, đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một nam sinh tử vong sau ẩu đả.

Nạn nhân là em N.T.D (học sinh lớp 12, trường THPT Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Nhóm học sinh đánh bạn tử vong

Nhóm học sinh đánh bạn tử vong

Theo điều tra ban đầu, sau giờ tan học chiều ngày 12/11, D. cùng bạn học ra về theo đường cổng sau của trường. Khi ra khỏi cổng thì gặp nhóm của Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái và Chu Văn Tiên (cùng SN 2003, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long).

Lúc này, nhóm của Vinh gọi D. ra khu vực bên hông TAND thị xã Phước Long (đường Sư Vạn Hạnh, phường Long Thủy) để nói chuyện.

Tại đây, Vinh lao vào đánh liên tiếp vào đầu D. Thấy D bị đánh, nhóm bạn đi cùng vào can ngăn nhưng bị cả nhóm của Vinh lao vào đánh, đến khi có nhiều bạn học đến can ngăn thì nhóm của Vinh lên xe bỏ đi.

Khi về đến nhà, D. bị chóng mặt và ói liên tục nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán D. bị chết não và tử vong vào tối cùng ngày.

Cơ quan công an sau đó đã khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Riêng nhóm học sinh gây án sáng nay (14/11) đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hen-nhau-noi-chuyen-sau-gio-hoc-mot-nam-sinh-bi-danh-chet-688549.html