'Hèn nhát' - báo Nhật đồng loạt chỉ trích cựu chủ tịch Nissan bỏ trốn

Các tờ báo của Nhật đều lên án hành động chạy trốn của cựu chủ tịch Nissan, cho rằng ông này đã 'mất đi cơ hội để chứng minh sự vô tội'.

Theo AFP, các phương tiện truyền thông Nhật Bản - vốn thường rất điềm đạm - đã cùng nhau chỉ trích Carlos Ghosn sau khi ông này đào thoát sang Lebanon trong thời gian tại ngoại.

Cựu chủ tịch Nissan đã trốn vào bên trong một thùng đựng nhạc cụ và rời khỏi Nhật Bản để tránh những gì mà ông gọi là "sự kết án chính trị".

"Chạy trốn là một hành động hèn nhát, coi thường hệ thống tư pháp của Nhật Bản", tờ Yomiuri Shimbun nhận định. Carlos Ghosn vẫn đối mặt với cáo buộc về việc có nhiều hành vi gian lận tài chính - điều mà cựu chủ tịch Nissan phủ nhận.

Các tờ báo cho rằng bằng việc rời khỏi Nhật Bản, Carlos Ghosn đã "mất đi cơ hội để chứng minh sự vô tội và minh oan cho danh dự của ông ấy", và cũng nói thêm rằng luật sư bào chữa cũng như các quan chức có liên quan cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc.

 Tư dinh của Carlos Ghosn tại thủ đô Beirut, Lebanon, hiện được canh gác cẩn thận bởi lực lượng an ninh. Ảnh: AP.

Tư dinh của Carlos Ghosn tại thủ đô Beirut, Lebanon, hiện được canh gác cẩn thận bởi lực lượng an ninh. Ảnh: AP.

Tờ Tokyo Shimbun cũng cho rằng hành động của Carlos Ghosn là sự nhạo báng hệ thống tư pháp của Nhật Bản. "Bị cáo Ghosn khẳng định ông ấy trốn khỏi một sự kết án chính trị... nhưng đi ra nước ngoài mà không được phép là vi phạm điều kiện tại ngoại, và coi thường hệ thống tư pháp Nhật Bản", tờ báo viết.

"Có khả năng cao là phiên tòa sẽ không được tổ chức, và lập luận của ông ấy về việc muốn chứng minh sự vô tội của mình, hiện đang bị nghi ngờ", tờ báo tiếp tục.

Một số tờ báo cho rằng quyết định cho Carlos Ghosn tại ngoại - điều được cho là bất thường vào thời điểm đó - nay đã trở nên không khôn ngoan.

Các công tố viên lập luận rằng Ghosn có nguy cơ trốn thoát cao, với các mối quan hệ đầy quyền lực, nhưng cựu chủ tịch Nissan nói rằng ông muốn được chứng minh sự vô tội của mình, vì vậy được chấp nhận tại ngoại.

Một trong những luật sư bào chữa của Carlos Ghosn khi đó lấy lý do thân chủ của mình là một gương mặt nổi tiếng tới mức không thể trốn đi mà không bị phát hiện.

Tờ Sankei Shimbun đưa tin các công tố viên khi đó tin rằng tòa án đã nhượng bộ trước những áp lực nước ngoài bằng việc cho Carlos Ghosn tại ngoại, trong bối cảnh truyền thông toàn cầu chỉ trích hệ thống tư pháp con tin của Nhật Bản - vốn cho phép việc giam giữ kéo dài và lặp đi lặp lại.

Tờ Mainichi Shimbun dẫn lời một công tố viên cấp cao cho biết; "Đây là những gì chúng tôi đã dự đoán, nó đã hủy hoại những công tố viên vì họ đã làm việc rất chăm chỉ để thu thập bằng chứng ở Nhật Bản và nước ngoài".

Tờ Asahi Shimbun dẫn lời một cựu giám đốc Nissan, bày tỏ sự thất vọng về hành động của Carlos Ghosn: "Hàm của tôi rơi xuống đất. Tôi không biết phải tìm từ gì để diễn tả".

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ke-hen-nhat-bao-nhat-chi-trich-cuu-chu-tich-nissan-vua-bo-tron-post1031535.html