Hẹn hò do tương đồng mạnh trong tính cách

Trong tình yêu, từ lâu đã có câu 'nam châm trái dấu sẽ hút nhau'. Tuy nhiên, nhà tâm lý Ramani Durvasula ở California (Mỹ) cho biết, quan niệm trên chưa hẳn đúng. Bởi những người có cùng sở thích, tính tình và có nhiều điểm chung thường có xu hướng hẹn hò hơn.

 Ảnh minh họa: Getty Images

Ảnh minh họa: Getty Images

Nghiên cứu của Ramani Durvasula và cộng sự chỉ ra rằng bạn bè và người yêu thường có cùng niềm tin, giá trị và sở thích. Mọi người có xu hướng bị thu hút hoặc tin tưởng những người có đặc điểm ngoại hình tương tự, hoặc tìm kiếm những người có cùng tính cách.

Về cơ bản, các nhà nghiên cứu và tâm lý học đều cho rằng con người từ lâu đã bị thu hút bởi những người có chung đặc điểm, niềm tin và sở thích. Khó để xác định chính xác nguồn gốc của câu "nam châm trái dấu sẽ hút nhau", nhưng nhà xã hội học người Mỹ Robert F Winch đã giới thiệu nó trong một bài báo năm 1954 trên Tạp chí Xã hội học Mỹ. Nghiên cứu của ông tập trung vào "nhu cầu bổ sung trong việc lựa chọn bạn đời", với ý tưởng rằng mọi người tìm kiếm bạn đời có những phẩm chất nhất định mà họ thiếu.

Theo sát nghiên cứu của Winch, các nhà khoa học khác đã bắt đầu đưa ra các kết luận khác nhau. Nhà nghiên cứu tâm lý xã hội Donn Byrne, đưa ra giả thuyết rằng một người không quen biết sẽ được yêu thích hơn nếu có chung thái độ khác, đồng thời được đánh giá là thông minh, hiểu biết, đạo đức và dễ dàng thích nghi hơn. Angela Bahn, phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Wellesley (Mỹ) cũng có kết luận tương tự trong nghiên cứu năm 2017, khi tiếp cận nhiều người trong không gian công cộng ở Massachusetts (Mỹ).

Ngoài ra, một nghiên cứu khác vào năm 2017 của giảng viên tâm lý xã hội Youyou Wu, thuộc Đại học London (Anh), quan sát hồ sơ Facebook của khoảng 1.000 cặp đôi và 50.000 cặp bạn bè, đưa ra kết luận rằng những trường hợp này có sự tương đồng mạnh mẽ trong tính cách, một dấu hiệu cho thấy những điều đối lập có thể thực sự không thu hút nhau.

Cùng quan điểm sẽ gắn kết lâu dài?

Có nhiều lý do tại sao "nam châm trái dấu sẽ hút nhau", chẳng hạn như sự khác biệt bề ngoài khiến mọi người có vẻ thích chinh phục hơn. Về vấn đề tính cách, Bahn giải thích rằng, hai người có tính cách khá giống nhau có thể sẽ không hòa hợp tốt, ngược lại sự khác biệt có thể bổ sung lẫn nhau. Đó là trường hợp của Ipek Kucuk, một chuyên gia về xu hướng.

Gần đây, Kucuk đã chuyển sang hẹn hò với người không có chung quan điểm về các vấn đề như tiêm chủng và tôn giáo. Người phụ nữ 29 tuổi này chia sẻ khi còn hẹn hò với người yêu cũ, người có nhiều điểm chung với mình, cô cảm thấy rất chán.

Kucuk nói: "Với đối tác hiện tại, mặc dù trải nghiệm có phần tốt phần xấu vì nhiều quan điểm của anh ấy khiến tôi bị sốc, nhưng điều đó thực sự khiến tôi phát triển, giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Tôi thực sự đánh giá cao điều đó". Tuy nhiên, Kucuk cũng cho rằng cô và bạn đời nên có chung quan niệm về một số vấn đề như nữ quyền...

Theo một nghiên cứu của Pew Research năm 2019, khoảng 48% người ở Mỹ từ 18 đến 29 đã sử dụng các ứng dụng hẹn hò. Nghiên cứu cho thấy những người ban đầu muốn kết bạn thường có tính cách giống nhau, trong khi các đối tượng được gợi ý cho những người sử dụng ứng dụng hẹn hò là những người có điểm chung với họ.

Giờ đây, các mạng và web trực tuyến mà nhiều người sử dụng để tìm bạn bè, tìm đối tượng hẹn hò và cuối cùng là tìm kiếm tình yêu đang thúc đẩy những người có suy nghĩ giống nhau về chung một phía. Điều đó không phải là xấu, rất nhiều dữ liệu cho thấy tỷ lệ cao các cặp đôi có cùng quan điểm và giá trị duy trì một mối quan hệ lâu dài.

Tuy nhiên, một mặt trái là nếu chỉ hẹn hò với những người có cùng quan điểm, con người ít có khả năng tranh luận về các vấn đề và thậm chí là mở rộng tầm mắt khi ở trong một mối quan hệ với những người có thế giới quan khác.

Nguồn: BBC

Nguyễn Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phan-lon-cac-cap-doi-hen-ho-la-do-tuong-dong-manh-me-trong-tinh-cach-20220411153249489.htm