Hẹn gặp lại SEA Games 31 tại Việt Nam!

Sau gần 2 tuần tranh tài sôi nổi, SEA Games 30 đã chính thức khép lại với Lễ bế mạc được tổ chức trên sân vận động tổ hợp thể thao ở thành phố mới Clark chiều hôm qua (11-12). Một lần nữa, nước chủ nhà Philippines lại gây ấn tượng với người hâm mộ thể thao khu vực về một buổi lễ ấn tượng và giàu cảm xúc.

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên giành danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 30. Ảnh: Dân Trí

“Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên giành danh hiệu VĐV nữ xuất sắc nhất SEA Games 30. Ảnh: Dân Trí

Lễ bế mạc SEA Games 30 có sự tham gia biểu diễn của dàn nghệ sĩ nổi tiếng Philippines. Cùng với đó, Ban tổ chức trao thưởng cho vận động viên (VĐV) nam và nữ xuất sắc nhất SEA Games 30. “Kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam được bầu là “Nữ vận động viên xuất sắc nhất” khi giành được 6 huy chương Vàng (HCV) và 2 huy chương Bạc (HCB). Trong bài phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Alan Peter Cayetano, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 30 đã gửi lời cảm ơn tới các VĐV và tình nguyện viên. Cùng với đó, ông Abraham Tolentino, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines tuyên bố bế mạc SEA Games 30, đồng thời gửi lời chào mừng tới kỳ SEA Games 31 tiếp theo tại Việt Nam vào năm 2021.

Cũng tại Lễ bế mạc, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam tiếp nhận lá cờ của Đại hội Thể thao Đông Nam Á được Philippines chuyển giao. Nước chủ nhà SEA Games 31 đã biểu diễn một chương trình ca múa nhạc đặc sắc nhằm giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cùng những nét đặc trưng văn hóa tới bạn bè khu vực. Kết thúc Lễ bế mạc là màn pháo hoa rực rỡ và ban nhạc The Black Eyed Peas của Mỹ cũng trình diễn các bài hát nổi tiếng nhất.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games 31. Ảnh: Dân Trí

Tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines giành vị trí thứ nhất toàn đoàn với thành tích 149 HCV - 117 HCB - 119 huy chương Đồng (HCĐ). Với sự bùng nổ của các VĐV môn điền kinh và vật trong ngày thi đấu áp chót đã giúp đoàn Việt Nam vượt qua “đại kình địch” Thái Lan để vững vàng xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương khi giành được 98 HCV - 85 HCB - 103 HCĐ. Có thể nói, đây là kỳ SEA Games thành công nhất của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) với tư cách không phải nước chủ nhà. Ở kỳ đại hội này, 2 đội tuyển bóng đá nữ và U22 Việt Nam đã đánh bại đối thủ của mình để giành HCV.

SEA Games 30 cũng là kỳ Đại hội thành công với nhiều môn thể thao khác của đoàn Việt Nam như bơi, vật, cử tạ, điền kinh... Theo đó, đội tuyển vật đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao khi giành tới 12 HCV - 2 HCB trong tổng số 14 nội dung tham gia thi đấu để xếp vị trí số 1 trên bảng xếp hạng bộ môn. Cho dù nước chủ nhà đã cắt bỏ nhiều nội dung thế mạnh của điền kinh Việt Nam nhưng các VĐV đã thi đấu hết mình để giành được 16 HCV - 12 HCB - 10 HCĐ và đứng đầu bảng xếp hạng bộ môn.

Ở môn bơi, dù “kình ngư” được kỳ vọng số 1 là Nguyễn Thị Ánh Viên không thể hoàn thành mục tiêu giành 8 HCV như đã đặt ra nhưng VĐV đang mặc áo lính cũng đã thi đấu nỗ lực để giành được 6 HCV - 2 HCB trong 10 nội dung thi đấu. Ánh Viên vẫn là VĐV giành nhiều HCV nhất của TTVN tại SEA Games 30. Tại kỳ Đại hội này, môn quần vợt lần đầu tiên có HCV. Bên cạnh đó, còn là sự hoàn thành vượt chỉ tiêu của nhóm môn đi thi theo kinh phí xã hội hóa. Sự xuất sắc của các VĐV môn kurash, dancesport, kickboxing cũng mang về thêm cho đoàn Việt Nam tới 20 HCV…

Các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam tại Lễ bế mạc SEA Games 31. Ảnh: VNN

Sau những thành công tại SEA Games 30, lãnh đạo ngành Thể dục thể thao đã có sự chuẩn bị tích cực cho kỳ SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2021. Trao đổi với báo chí trong nước, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn TTVN tham dự SEA Games 30 cho biết: “Hà Nội sẽ là địa điểm chính của SEA Games 31 và 10 địa phương vệ tinh đồng tổ chức, xa nhất là Quảng Ninh”. Tiết lộ về số môn thi đấu chính thức tại kỳ Đại hội sẽ diễn ra sau đây 2 năm, lãnh đạo ngành Thể dục thể thao khẳng định: “Quan điểm của Việt Nam là tổ chức tất cả nội dung của các môn Olympic cơ bản. Chắc chắn không có chuyện đưa các môn, nội dung ở nhóm thứ ba của khu vực để lấy nhiều huy chương. Chúng ta càng tập trung cho Olympic thì càng nâng tầm Việt Nam lên. Chúng ta phải để lại hình ảnh Việt Nam tươi đẹp. Công tác chuyên môn cũng sẽ được chuẩn bị cẩn thận. Cơ sở vật chất có tốt tới đâu thì công tác chuyên môn, trọng tài vẫn là vấn đề quyết định thành công của SEA Games”.

Dự kiến, SEA Games 31 sẽ có gần 16.000 người tham dự, trong đó có khoảng 11.000 huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài. Còn Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) sẽ đón tiếp khoảng 4.000 người, trong đó có gần 2.100 huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài. Thời gian diễn ra SEA Games 31 dự kiến vào cuối tháng 11, đầu tháng 12-2021 tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Para Games 11 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 12-2021 tại Hà Nội.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hen-gap-lai-sea-games-31-tai-viet-nam/