Hedwig Kohn: Người hôm nay được Google thay giao diện tưởng niệm là ai?

Hôm nay (5-4), Google Doodle thay đổi giao diện để tưởng niệm 132 năm ngày sinh của Hedwig Kohn, nhà vật lý hóa học người Đức. Bà là một trong ba phụ nữ Đức đi tiên phong cho ngành Vật lý, đồng thời cũng là những người đạt học vị cao nhất trước Thế chiến thứ hai. Cùng tìm hiểu về cuộc đời của bà Hedwig Kohn và những đóng góp của bà cho ngành vật lý.

 Hôm nay 5-4-2019, Google Doodle đã thay đổi giao diện trang chủ để kỷ niệm 132 năm ngày sinh của nhà vật lý Hedwig Kohn (Ảnh: Google)

Hôm nay 5-4-2019, Google Doodle đã thay đổi giao diện trang chủ để kỷ niệm 132 năm ngày sinh của nhà vật lý Hedwig Kohn (Ảnh: Google)

Hedwig Kohn sinh ngày 5-4-1887 trong một gia đìnhkhá giả, có cha là Georg Kohn - một thương gia và mẹ là Helene Hancke - một tiểu thư quý tộc, nên Hedwig Kohn được nuôi dạy và ăn học đầy đủ (Theo: Soha)

Nhờ vậy, bà sớm tìm thấy niềm đam mê với một vật lý học, đó là lý do, sau khi nhập học trường Đại học Breslau năm 1907 với danh hiệu á khoa vật lý của trường, Hedwig Kohn tiếp tục theo học bằng tiến sĩ dưới sự dẫn dắt của nhà vật lý học người Đức Otto Lummer năm 1913

Trong suốt thời gian xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ I, Hedwig Kohn giảng dạy tại Viện Vật lý của một trường đại học Đức và tiếp tục theo đuổi bằng HDR năm 1930 (Bằng HDR là tiêu chuẩn để được bổ nhiệm làm giáo sư tại các trường đại học)

Tuy nhiên, đến năm 1993, Đức Quốc xã bài trừ người Do Thái và cấm họ phục vụ đất nước.Là một người gốc Do Thái sống tại Đức, bà Hedwig Kohn đã bị cấm giảng dạy tại đây

Sau khi bị mất việc, Hedwig Kohn vẫn kiên cường sống tại Đức thêm 5 năm với công việc của một người hoàn thành các hợp đồng nghiên cứu ứng dụng ngành chiếu sáng trong sự săn lùng ráo riết của phát xít Đức

Bà thậm chí còn suýt trở thành nạn nhân của cuộc diệt chủng người Do Thái quy mô lớn tại Đức năm 1938

Sau đó, nhờ sự trợ giúp của nhà vật lý nguyên tử Đức Rudolf Ladenburg (đã thoát khỏi Đức năm 1932 và đến Mỹ giảng dạy đại học), cùng Hiệp hội Đại học Phụ nữ Mỹ (AAUW), Hedwig Kohn được đề nghị vào các vị trí tại 3 trường đại học dành cho nữ ở Mỹ

Tháng 7-1940, Hedwig Kohn đã có được thị thực và rời Đức.Cuộc đời bà đã có nhiều bước ngoặt kể từ khi tới Mỹ. Tại đây, Hedwig Kohn trở lại với niềm đam mê vật lý của mình. Bà đảm nhiệm vị trí giảng dạy tại Đại học Phụ nữ thuộc Đại học Bắc Carolina và Đại học Wellesley ở Massachusetts cho đến năm 1952. Đây cũng là năm bà nhận được hàm giáo sư

Trong khoảng thời gian nghỉ hưu, Hertha Sponer - một giảng viên Vật lý khác dạy tại Đại học Duke đã đề nghị được nghiên cứu cùng với bà. Kohn thu xếp phòng thí nghiệm tại trường Duke và thực hiện công việc tóm tắt lại bài nghiên cứu, hướng dẫn hai sinh viên đang thực hiện luận văn tiến sĩ (Theo:VTC)

Sau nhiều năm xa quê nhà và cháy mãi đam mê với vật lý, công trình của Hedwig Kohn đã tạo ra hơn 20 ấn phẩm, một bằng sáng chế và hàng trăm trang sách giáo khoa được sử dụng để giới thiệu cho sinh viên về lĩnh vực X quang (một bộ kỹ thuật dùng để đo bức xạ điện từ, bao gồm cả ánh sáng khả kiến) vào những năm 1960

Ngoài ra, nữ giáo sư, tiến sĩ còn phát triển phép đo bức xạ kế. Bà đã viết ra 270 trang trong văn bản vật lý hàng đầu của những năm 1930 và 1940 ở Đức; và viết nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học, một số trong đó vẫn được trích dẫn vào những năm 1980

Bà đã viết 270 trang trong những văn bản vật lý hàng đầu trong những năm 1930 - 1940 ở Đức, nhận được một bằng sáng chế, có nhiều bài báo trên các tạp chí khoa học, một số trong đó vẫn được trích dẫn vào những năm 1980.Cả cuộc đời bà cống hiến vì sự nghiệp vật lý học cho đến khi mất vào năm 1964 ở tuổi 77

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-hedwig-kohn-nguoi-hom-nay-duoc-google-thay-giao-dien-tuong-niem-la-ai/805802.antd