HEC 3 kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

Với nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các công trình thủy lợi, từ ngày thành lập đến nay HEC 3 đã gắn liền với địa danh của 250 dự án thủy lợi, thủy điện.

Mới đây, Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi 3 (HEC 3) đã long trọng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Phú, Giám đốc HEC 3 cho biết, ngày 25/10/1975 Bộ Thủy lợi, nay là Bộ NN-PTNT đã có quyết định thành lập Đoàn Khảo sát Thiết kế Thủy lợi Trung Trung bộ, tiền thân của Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi ngày nay. Nhiệm vụ của đơn vị là khảo sát thiết kế các công trình thủy lợi do Bộ đầu tư, đồng thời giúp đỡ các địa phương từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, các tỉnh Tây Nguyên trong công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, phục vụ cho tưới tiêu, sinh hoạt và các ngành kinh tế khác.

 Ông NGuyễn NGọc Phú, Giám đốc HEC 3 phát biểu tại buổi lễ.

Ông NGuyễn NGọc Phú, Giám đốc HEC 3 phát biểu tại buổi lễ.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, tên tuổi của HEC 3 đã gắn liền với địa danh của 250 dự án thủy lợi, thủy điện và các dự án khác, góp phần không nhỏ cho sự ra đời của những công trình thủy lợi đã và đang được triển khai an toàn, hiệu quả, phụ vụ cấp nước tưới cho gần 330.000 ha đất canh tác, nước sinh hoạt cho trên 3 triệu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế lũ lụt, hạn hán… tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Nhiều công trình đã là niềm tự hào của ngành thủy lợi về quy mô và giải pháp kỹ thuật, được áp dụng công nghệ mới lần đầu tiên ở nước ta, điển hình như hồ Phú Ninh có dung tích gần 344 triệu m3, tưới cho 23.000ha; hồ Đá Bàn có dung tích 75 triệu m3, tưới cho 7.800ha; hồ Núi Một có dung tích 110 triệu m3, tưới cho 7.000ha; Dự án đa mục tiêu Ia Mơ, dung tích 180 triệu m3, cấp nước cho 12.500ha, hồ Tân Giang, hệ thống kênh tưới Tân Mỹ…

Từ sau khi cổ phần hóa (tháng 11/2006) đến nay, HEC 3 đã thực hiện khảo sát thiết kế 85 dự án, chiếm 35% tổng dự án đã khảo sát thiết kế kể từ khi thành lập, điển hình như hồ Hoa Sơn; hệ thống tưới Tân Mỹ; hồ Sông Than; hồ Sông Lũy; hồ Krông Buk Hạ… sửa chữa nâng cấp hiện đại hóa các cụm đầu mối hồ chứa Phú Ninh; Núi Một; Đá Đen; Đá Bàn…

Ông Nguyễn Ngọc Phú cho biết, sự nghiệp tư vấn thủy lợi ở khu vực và trên cả nước còn rất nặng nề và lâu dài, do đó HEC 3 sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đã xác định, luôn đổi mới về phương pháp quản lý, kỹ thuật và công nghệ để nâng cao hơn nữa chất lượng những dự án mà đơn vị tham gia.

PV

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hec-3-ky-niem-45-nam-ngay-thanh-lap-d276207.html