Hệ thống tên lửa phòng không Barak-8 của Israel bất ngờ xuất hiện ở UAE

Barak-8 là hệ thống tên lửa phòng không được sử dụng tương đối rộng rãi trong quân đội Israel và Ấn Độ, được mệnh danh là 'sát thủ trên không' bởi khả năng đánh chặn mục tiêu với độ chính xác cao.

Theo trang tin quân sự Army Recognition, các báo cáo và hình ảnh vệ tinh cho thấy UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã triển khai các khẩu đội tên lửa Barak-8 do Israel sản xuất để chống lại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Được biết, các khẩu đội này hiện được triển khai gần căn cứ không quân Al-Dhafra, phía Nam Abu-Dhabi.

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ UAE triển khai Barak-8. Ảnh: twitter

Hình ảnh vệ tinh tiết lộ UAE triển khai Barak-8. Ảnh: twitter

Tại thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về việc Israel bán hệ thống tên lửa phòng không Barak-8 cho UAE.

Hệ thống phòng không Barak-8 do Israel sản xuất. Ảnh: Army Recognition

Barak-8 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và IAI hợp tác phát triển. Theo các quan chức IAI, hệ thống tối tân này được tích hợp radar đa năng, liên kết dữ liệu hai chiều và được trang bị hệ thống điều khiển linh hoạt giúp tăng cường khả năng xác định quỹ đạo bay của mục tiêu cũng như đánh chặn hiệu quả nhiều mục tiêu cùng lúc.

Barak-8 được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt các mối đe dọa trên không bao gồm máy bay trực thăng, tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Tên lửa Barak-8. Ảnh: Military

Tên lửa Barak-8 có trọng lượng 275 kg, trong đó khối lượng đầu đạn nặng 60 kg. Tên lửa có chiều dài 4,5 m, đường kính thân tên lửa 0,225 m. Tên lửa có tốc độ tối đa đạt Mach 2 với tầm hoạt động 70 km.

Hệ thống Barak-8 được đặt trên khung gầm xe tải quân sự. Ảnh: Military

Bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không Barak-8 được đặt trên khung gầm xe tải quân sự. Barak-8 được phóng thẳng đứng từ TEL (Transporter Erector Launcher) và có tầm bao quát 360 độ. Bộ phận phóng gồm 8 thùng chứa tên lửa sẵn sàng khai hỏa, 8 tên lửa này có thể được bắn trong vòng chưa đầy 20 giây.

Barak-8 phóng từ tàu hộ tống Saar 5 của Hải quân Israel. Ảnh: IAI

Một khẩu đội Barak bao gồm hệ thống chỉ huy điều khiển, radar theo dõi, tên lửa và hệ thống phóng di động. Khi kết hợp với hệ thống phòng không hiện đại, các radar theo dõi và dẫn đường đa chức năng, (chẳng hạn như MF-STAR AESA trên tàu khu trục lớp Kolkata), giúp cho Barak-8 có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

Như Quỳnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/he-thong-ten-lua-phong-khong-barak-8-cua-israel-bat-ngo-xuat-hien-o-uae-post1482623.tpo