Hệ thống tác chiến điện tử của Nga khiến tiêm kích F-35 'choáng váng'

Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã có thể làm choáng thành công tiêm kích F-35.

Trong cuộc tập trận Baltops 2021 của NATO, các hệ thống phòng không của Nga đã có thể phát hiện và xác định thành công máy bay chiến đấu F-35 của Không quân Ý, sau đó máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đã phải chịu sự trấn áp điện tử mạnh mẽ từ các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đặt tại vùng Kaliningrad, và cũng vài phút sau, nhờ radar của tiêm kích F-35 làm "chói mắt", tiêm kích Su-30SM của Nga cũng đã tiến gần được nó (ban đầu người ta nhầm tưởng rằng đó là Su- 35S ).

Tổ hợp Iskander nhận được đầu đạn mới siêu mạnh

Hệ thống tác chiến điện tử của Nga khiến tiêm kích F-35 choáng váng

Hệ thống tác chiến điện tử của Nga khiến tiêm kích F-35 choáng váng

Theo các chuyên gia, quân đội Nga đã dụ tiêm kích Mỹ vào bẫy bằng cách điều một máy bay quân sự tới khu vực biển Baltic, nơi bị tiêm kích F-35 phát hiện, tuy nhiên, ngay lúc đó, nhờ sự che chắn của hệ thống tác chiến điện tử máy bay chiến đấu Su-30SM đã đối đầu với F-35 của Ý.

Việc các phương tiện phát hiện của tiêm kích F-35 không thể nhìn thấy được cách tiếp cận của tiêm kích Su-30SM của Nga dưới ảnh hưởng của tác chiến điện tử có nghĩa là tiêm kích thế hệ thứ 5 rất dễ bị tổn thương, tuy nhiên, một điều đáng chú ý khác - được phát hiện bởi các hệ thống phòng không của Nga, điều này cho phép chúng ta khẳng định rằng các công nghệ tàng hình của Mỹ không mang lại khả năng bảo vệ thực sự.

Đội quân bí mật 60.000 người được Mỹ tạo ra thường làm những gì, ở đâu?

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/he-thong-tac-chien-dien-tu-cua-nga-khien-tiem-kich-f-35-choang-vang/20210611063823598