Hệ thống tác chiến điện tử của Nga bắn hạ tên lửa hành trình Delilah của Israel ở Syria

Quân đội Nga đã bắt được một trong những tên lửa hành trình bất khả xâm phạm nhất của Israel ở Syria.

Cuộc không kích mới nhất của Israel vào Syria không những không hiệu quả, không những 90% tổng số tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Syria đánh chặn thành công mà còn có thể làm mất các bí mật quan trọng của vũ khí Israel.

Theo dữ liệu được trình bày, trong khuôn khổ cuộc tập kích ban đêm, quân đội Nga có thể sử dụng hệ thống tác chiến điện tử của họ, hệ thống này đã "đốt cháy" hệ thống nạp điện tử của tên lửa hành trình, kết quả là tên lửa sau không những không phát nổ mà còn thực tế không gây được thiệt hại nào, nó đã bị quân đội Syria bắt giữ và chuyển giao cho quân đội Nga.

Hệ thống tác chiến điện tử của Nga bắn hạ tên lửa hành trình Delilah của Israel ở Syria.

Hệ thống tác chiến điện tử của Nga bắn hạ tên lửa hành trình Delilah của Israel ở Syria.

“Để phát động cuộc tấn công, Không quân Israel đã sử dụng một nhóm máy bay tên lửa hành trình tấn công một số mục tiêu ở các vùng nông thôn gần Damascus. Trong cuộc tấn công, những tiếng nổ lớn đã được nghe thấy trên không do các tên lửa của Israel bị đánh chặn. Khi tiếp cận hiện trường và thu thập một số mảnh vỡ vũ khí tấn công còn lại, người ta phát hiện ra rằng Israel đã sử dụng tên lửa hành trình Delilah để tấn công. Đây là dòng tên lửa tiên tiến nhất của Không quân Israel, một loại vũ khí cho phép đối phương rất ít cơ hội bị đánh chặn. Loại vũ khí nào có thể bắt được tên lửa Israel?", các phương tiện truyền thông đưa tin.

Cần lưu ý rằng trước đó, các hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn được các tên lửa hiện đại của Israel, kể cả những tên lửa còn nguyên vẹn.

Bảo Ngọc (Theo Avia-pro)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/he-thong-tac-chien-dien-tu-cua-nga-ban-ha-ten-lua-hanh-trinh-delilah-cua-israel-o-syria/20210306033006232