Hệ thống Poprad Ba Lan đủ sức đánh bại máy bay Nga

Hôm 31/8, quân đội Ba Lan được trang bị loạt hệ thống phòng không tự hành Poprad - vũ khí đủ sức đanh bại cả trực thăng và chiến đấu cơ Nga.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, Tướng Stefan Mordacz cho biết, với hệ thống Poprad, các đơn vị được trang bị của Ba Lan đủ sức đánh bại mọi mục tiêu trong khoảng cách trên 3km và bay với tốc độ 1,2 Mach.

Mỗi hệ thống phòng không tự hành Poprad được trang bị 4 đạn tên lửa Grom và nó được trang bị cảm biến quang học với máy ảnh nhiệt và TV. Hệ thống tên lửa Poprad được vận hành bởi hai thành viên gồm chỉ huy kiêm trắc thủ và lái xe.

Hệ thống Poprad.

Hệ thống Poprad.

Cùng với việc tiếp nhận Poprad, Ba Lan cũng dùng hệ thống phòng không S-125 phiên bản nâng cấp tự hành thực hiện cuộc diễn tập phòng không đề phòng Nga.

Cuộc diễn tập của phòng không Ba Lan là một phần trong cuộc tập trận khổng lồ với NATO nhằm đề phòng trước "mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga" theo cách gọi của NATO. Cuộc tập trận được tổ chức tại thị trấn ven biển Ustka, phía bắc Ba Lan.

Trong cuộc diễn tập này, Ba Lan đã phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không S-125 Newa SC. Hiện nay, Ba Lan có khoảng 60 bệ phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung S-125 Newa SC – chương trình nâng cấp S-125 Pechora mà Việt Nam có dùng, đưa bệ phóng lên khung bệ xe tăng T-54/55.

Với những hệ thống vũ khí này, tướng Ba Lan tuyên bố rằng nước này có thể đối phó được nhiều mục tiêu trên không của Nga. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ ngăn chặn Iskander-M, nước này đã phải mua hệ thống Patriot của Mỹ.

Ông Antony Macherevich, lãnh đạo cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố, Warszawa đã quyết định mua các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Mỹ với tổng chi phí có thể lên đến 5,6 tỉ USD với nhiệm vụ đối phó với Nga, cụ thể là đề phòng tên lửa Iskander-M.

Chương trình mua sắm Patriot của Ba Lan đã có kế hoạch từ lâu và nước này đã hội đàm với nhiều tập đoàn quốc phòng trên thế giới về việc xây dựng một hệ thống tên lửa phòng không, song Ba Lan chỉ mới bắt đầu đẩy mạnh tiến trình này khi Nga thông báo triển khai cố định tên lửa Iskander-M đến Kaliningrad.

Tuy nhiên, việc Ba Lan tin rằng Patriot có thể hạ gục Iskander-M và thực tế có thể lại là chuyện khác bởi phong độ đánh chặn thất thường của vũ khí do Mỹ sản xuất và đặc biệt khi nó phải đối đầu với vũ khí tối tân là Iskander-M của Nga.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/he-thong-poprad-ba-lan-du-suc-danh-bai-may-bay-nga-3364893/