Hệ thống phòng thủ chống tên lửa của T-72 Armenia không hiệu quả

Trong cuộc chiến tranh Karabakh, Quân đội Armenia đã tích hợp một tổ hợp phòng chống tên lửa khá lạ mắt cho các xe tăng T-72 của mình.

Trên một số xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B của Quân đội Armenia bị phá hủy và bắt giữ, các phóng viên đã nhận thấy sự có mặt của một thiết bị giống như hệ thống chế áp quang - điện tử Shtora-1 do Nga chế tạo với đèn nhiễu kiểu OTShU-1-7 nổi tiếng.

Có thể hệ thống phòng vệ này được tạo ra như một sản phẩm tương tự nhưng đơn giản hơn so với tổ hợp Shtora-1 của Nga, khí tài được cho là có thể gây nhiễu tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) thế hệ hai nhắm vào một chiếc xe bọc thép bằng cách bẻ gãy tín hiệu liên lạc giữa đạn và bệ phóng.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B của Armenia được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động tương tự OTShU-1-7. Ảnh: Vestnik.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B của Armenia được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động tương tự OTShU-1-7. Ảnh: Vestnik.

Đánh giá từ bức ảnh được đăng tải, chiếc đèn nhiễu giống với OTShU-1-7 được lắp phía trước tháp pháo, ở hai bên của khẩu pháo 125 mm. Giới phân tích vẫn chưa biết việc nâng cấp như vậy được thực hiện bởi ai và khi nào, nhưng khả năng cao đây là do Quân đội Armenia tự tiến hành.

Có thể là mọi thứ đã được thực hiện rất vội vàng, ngay khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, do Quân đội Azerbaijan chủ yếu sử dụng ATGM thế hệ thứ ba và các máy bay không người lái sử dụng đạn dẫn đường bằng laser, những tổ hợp phòng vệ như vậy hóa ra không phát huy được nhiều tác dụng.

Theo các chuyên gia quân sự, sẽ hiệu quả hơn nếu lắp đặt các cảm biến đặc biệt phát hiện tia laser, sử dụng các ống phóng lựu tung ra màn khói che khuất chiếc xe sau một bức tường dày đặc. Những thiết bị như vậy hiện đang được sản xuất ngay cả ở một số nước thế giới thứ ba.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/he-thong-phong-thu-chong-ten-lua-cua-t-72-armenia-khong-hieu-qua/20201222031711119