Hệ thống phòng không S-75 bắn hạ thành công tên lửa 'tàng hình' của Israel ở Syria

Hệ thống phòng không S-75 của Liên Xô phục vụ Syria đã tỏ ra hiệu quả trước các tên lửa 'tàng hình' của Israel.

Đại diện của Bộ Quốc phòng Syria đã đưa ra một tuyên bố bất ngờ, lưu ý rằng bất chấp việc Israel đang tích cực sử dụng các tên lửa tầm nhìn thấp, các hệ thống phòng không S-75 của Liên Xô trong biên chế của quân đội Syria (SAA) đã đánh chặn chúng thành công.

Theo các tài liệu được trình bày, mặc dù tuổi đời nửa thế kỷ của hệ thống phòng không S-75 của Liên Xô, thậm chí về mặt lý thuyết, không cho phép loại sau này chiến đấu chống lại các mục tiêu tàng hình, nhưng các tổ hợp này đã đánh chặn thành công tên lửa "tàng hình" của Israel, và rõ ràng là, tên lửa phòng không dẫn đường kể cả việc phía Israel chủ động sử dụng các biện pháp đối phó điện tử cũng không gây nhiễu cho tên lửa.

Hệ thống phòng không S-75 bắn hạ thành công tên lửa "tàng hình" của Israel ở Syria

Hệ thống phòng không S-75 bắn hạ thành công tên lửa "tàng hình" của Israel ở Syria

Trong số những ưu điểm chính của hệ thống S-75 của Liên Xô, quân đội Syria gọi là dễ bảo trì và độ tin cậy khá cao khi phóng, tuy nhiên, theo đại diện của SAA, các hệ thống phòng không này cũng có những nhược điểm, trong đó quan trọng nhất là là phạm vi phát hiện và tiêu diệt mục tiêu nhỏ.

“Việc bảo trì khu phức hợp rất đơn giản, quân đội Syria có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với các hệ thống này. Kỹ thuật này rất đáng tin cậy và tất cả phụ thuộc vào cách quân nhân làm việc với nó”, Bộ Quốc phòng Syria cho biết.

Cần lưu ý rằng ngày nay Syria được trang bị một số lượng tương đối lớn các hệ thống phòng không mới, tuy nhiên, ngay cả những tổ hợp như S-75 vẫn đang được sử dụng.

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/he-thong-phong-khong-s-75-ban-ha-thanh-cong-ten-lua-tang-hinh-cua-israel-o-syria/20210601035707667