Hệ thống phòng không S-550 đầu tiên của Nga phục vụ chiến đấu

Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ hệ thống phòng không S-550 mới nhất của Nga đã vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và đi vào phục vụ chiến đấu.

Hệ thống S-550.

Hệ thống S-550.

“Hệ thống phòng không S-550 đã hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước thành công. Lữ đoàn S-550 đầu tiên đã đi vào chiến đấu” – nguồn tin trên cho biết. Ông mô tả hệ thống mới này là “hệ thống phòng thủ chiến lược hoàn toàn mới và vô song”, có khả năng “tấn công tàu vũ trụ, phương tiện phóng tên lửa đạn đạo và các mục tiêu siêu thanh ở độ cao hàng chục nghìn km”.

Theo nguồn tin trên, hệ thống S-550 trên đã trở thành một phần của hệ thống tên lửa và phòng không toàn diện của Nga, bao gồm các hệ thống Pantsir (tầm thấp), hệ thống tầm xa S-350, S-400, S-500 và S-550 (trong không gian).

Tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng vào ngày 9/11, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết trong các cuộc họp của ngành công nghiệp quốc phòng ở Sochi vào tháng 11, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trang bị hệ thống phòng không và tên lửa S-350, S-500 và S-550 cho quân đội Nga.

Trong khi đó người đứng đầu tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, ông Sergei Chemezov nói tại Dubai Airshow 2021 rằng S-550 có khả năng phát hiện mục tiêu và đánh chặn tên lửa tầm xa hơn.

Một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết hệ thống S-550 không phải là một nỗ lực hồi sinh một dự án cùng tên thời Liên Xô cũ, mặc dù một số khái niệm chưa hoàn thiện về nó đã được sử dụng trong khi tạo ra các phiên bản hiện đại.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/he-thong-phong-khong-s-550-dau-tien-cua-nga-phuc-vu-chien-dau-uOoST7Ang.html