Hệ thống phòng không S-500 của Nga được trang bị tên lửa đánh chặn tiến tiến nhất

Nga đang thử nghiệm hệ thống phòng không S-500 Prometey có khả năng tạo ra một lá chắn bất khả xuyên thủng nhằm bảo vệ toàn bộ nước Nga.

Nga tăng cường khả năng chiến đấu cho S-500. (Nguồn: Izvestiye)

Nga tăng cường khả năng chiến đấu cho S-500. (Nguồn: Izvestiye)

Sắp tới Nga sẽ trang bị tên lửa đánh chặn tiên tiến nhất cho hệ thống phòng không S-500. Tên lửa đánh chặn này không chỉ tiêu diệt được các tên lửa đạn đạo của đối phương mà cả các đầu đạn của chúng.

Dự tính trong năm nay, việc phát triển hệ thống có thể tiêu diệt các máy bay và thiết bị bay siêu thanh sẽ được hoàn tất.

Hệ thống phòng không S-500 Prometey của Nga có thể sẽ tạo ra một lá chắn bất khả xuyên thủng cho không chỉ khu vực thủ đô Moscow mà cho toàn bộ lãnh thổ nước Nga.

Theo nguồn tin từ Bộ quốc phòng Nga, trên thao trường Saru-Shagan của Kazakhstan, tên lửa đánh chặn thế hệ mới đã được thử nghiệm thành công. Sau hàng loạt các đợt phóng, tính năng kỹ thuật của tên lửa đã được khẳng định, mục tiêu giả định bị tiêu diệt. Ngoài việc trang bị cho tổ hợp S-500, các tên lửa đánh chặn mới sẽ bổ sung cho hệ thống phòng không cố định của Moscow.

Tổng thống Nga Putin mới đây tuyên bố: quá trình thử nghiệm Prometey sắp sửa hoàn tất, việc chế tạo dự tính sẽ được bắt đầu trong năm nay.

Ông Sergey Chemezov, Chủ tịch tập đoàn Rostec của Nga cho biết: Nga bắt đầu phát triển hệ thống S-500 từ đầu những năm 2000. Theo thiết kế, hệ thống này có những khả năng đặc biệt, một trong những tính năng đó là có thể tiêu diệt thiết bị bay siêu thanh.

Quá trình thử nghiệm S-500 Prometey hoàn tất đúng vào thời điểm khi các quốc gia trên thế giới đang ồ ạt chế tạo thiết bị bay siêu thanh. Mỹ là một trong các quốc gia đó.

Sắp tới Mỹ sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các loại vũ khí có điều khiển. Chúng sẽ được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược, cho tầu ngầm và các trạm trên mặt đất.

Hệ thống phòng không cố định A-135 của Moscow được đưa vào hoạt động từ năm 1995. Hệ thống này được trang bị tên lửa đánh chặn 53T6. Tên lửa 53T6 được phóng lên từ hầm ngầm và có thể tiêu diệt được đầu đạn của tên lửa xuyên lục địa của đối phương.

Trong biên chế của hệ thống phòng không A-135 có trạm radar Don-2H. Trạm radar này có thể phát hiện mục tiêu ở độ cao 40.000 km. Sau khi xác định tính xác thực của mục tiêu, radar Don-2H truyền lệnh cho tên lửa 53T6.

Hiện nay, hệ thống phòng không của Moscow được hiện đại hóa. Thiết bị điện tử lạc hậu được thay thế. Trạm radar có thể phát hiện đầu đạn tiến công. Tên lửa đánh chặn 53T6 được cải tiến với phiên bản mới có khả năng tác chiến mạnh gấp hai lần so với phiên bản cũ.

Theo nhận định của chuyên gia quân sự Dmitriy Kornev thì phiên bản tên lửa đánh chặn 53T6 mới sẽ hợp thành đội riêng trong biên chế của tổ hợp S-500. Những tên lửa đánh chặn dùng để bố trí cho S-500 sẽ có khả năng tác chiến tương tự như 53T6 nhưng kích thước sẽ nhỏ hơn. Hiện tại những thông số kỹ thuật của loại tên lửa mới này vẫn chưa được công bố.

Phó tư lệnh lực lượng phòng không vũ trụ Nga Aitech Bizhev cho biết tổ hợp phòng không S-500 có thể tiêu diệt được máy bay siêu thanh và vệ tinh tầm thấp. Tính cơ động của S-500 rất cao vì vừa tự di chuyển được và có thể dùng máy bay vận tải quân sự để chuyên chở.

Trong quá trình vận hành, S-500 sử dụng thông tin do trung tâm cảnh báo tấn công tên lửa cung cấp. S-500 Prometey có thể hòa hợp với S-400 Triymph và S300 tạo thành một hệ thống phòng không thống nhất.

Để tiêu diệt được đa dạng các loại mục tiêu, tổ hợp S-500 Prometey được trang bị nhiều loại tên lửa, ví dụ loại 40H6 và 77H6. Tên lửa 40H6 dùng để tiêu diệt tên lửa đạn đạo của đối phương. Tên lửa 77H6 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể tiêu diệt mục tiêu ngoài khí quyển và mục tiêu ở tầng thấp của vũ trụ.

(theo Izvestiye)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/he-thong-phong-khong-s-500-cua-nga-duoc-trang-bi-ten-lua-danh-chan-tien-tien-nhat-147596.html