Hệ thống phòng không Pantsir-C1 và Tor của Nga bất ngờ xuất hiện ở Donbass

Tổ hợp Pantsir-C1 và Tor của Nga đã có mặt ở Donbass trong bối cảnh Ukraine tuyên bố về việc sẵn sàng sử dụng không lực để chiến đấu và tấn công máy bay không người lái ở khu vực này – Theo Avia-pro.

Nga được cho là đã chuyển hệ thống phòng không Pantsir-C1 và Tor đến Donbass.

Nga được cho là đã chuyển hệ thống phòng không Pantsir-C1 và Tor đến Donbass.

Theo thông tin sơ bộ, các tổ hợp pháo tên lửa Pantsir-C1 và Tor của Nga được triển khai ở Donbass dưới dạng hỗ trợ quân sự.

Theo Phó trưởng Ủy ban Quốc hội về an ninh, quốc phòng và tình báo Ukraine Yuri Mysyagin, các hệ thống phòng không Tor và Pantsir của Nga được đặt ở Donbass. Một chuyến bay trinh sát của máy bay không người lái Bayraktar TB2 thuộc Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ra hệ thống Pantsir. Bên cạnh đó, trạm trinh sát kỹ thuật vô tuyến Kolchuga của Ukraine cũng đã xác nhận các hệ thống này.

Trước đó, Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Donbass sự bảo vệ trong trường hợp bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công.

Trong một diễn biến khác, máy bay quân sự Mỹ cũng đã được phát hiện trên bầu trời Donbass. Quân đội Mỹ đã quyết định can thiệp vào tình hình ở Donbass và cung cấp cho quân đội Ukraine thông tin liên quan đến các loại vũ khí được triển khai trong khu vực cũng như vũ khí Nga nằm gần biên giới Ukraine.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/he-thong-phong-khong-pantsir-c1-va-tor-cua-nga-bat-ngo-xuat-hien-o-donbass-t68KJduMR.html