Hệ thống phòng không mới nhất Antey-4000 ra mắt tại Army-2020

Tại Diễn đàn kỹ thuật - quân sự quốc tế Army 2020 sắp diễn ra, Nga sẽ lần đầu trưng bày tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa Antey 4000.

Quân đội Nga đã thông báo về việc phát triển hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Antey 4000 mới nhất, vũ khí này sẽ được giới thiệu công khai trước toàn thế giới trong vài ngày tới.

Theo giới thiệu, đặc điểm nổi bật của tổ hợp vũ khí này là khả năng tấn công đồng thời 24 mục tiêu khí động học cùng lúc, phạm vi tác chiến hiệu quả đối với máy bay và tên lửa đối phương là 400 km.

“Hệ thống phòng không mới nhất của Nga mang tên Antey 4000 sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại diễn đàn Army 2020. Điều này đã được nhà phát triển vũ khí nổi tiếng Almaz-Antey cho biết".

"Có thông tin cho rằng bệ phóng và xe nạp đạn 9A83M-2E cùng với 9A84M-1E là một phần của hệ thống, cũng như các tên lửa dẫn đường 9M83ME và 9M82ME, có khả năng bắn trúng mục tiêu trên không ở khoảng cách lên tới 400 km, sẽ được đặt trên giá đỡ".

"Tổ hợp phòng không Antey 4000" hoàn toàn 'kỹ thuật số' có năng lực tác cheiens tăng cao đáng kể và có thể duy trì trạng thái kỹ thuật tốt lâu dài trong thời bình. Đồng thời theo một số nguồn tin, tổ hợp tên lửa có khả năng tấn công tới 24 mục tiêu khí động học, kể cả mục tiêu tàng hình”, tờ Reporter của Nga nói rõ.

Antey 4000 là phiên bản xuất khẩu dựa trên S-300V4 nhưng có giá thành rẻ hơn S-400 Triumf

Antey 4000 là phiên bản xuất khẩu dựa trên S-300V4 nhưng có giá thành rẻ hơn S-400 Triumf

Trên thực tế, chúng ta đang nói về hệ thống S-300V4 hiện đại hóa. Tuy nhiên Antey 4000 là phiên bản xuất khẩu với các khả năng tương tự như tổ hợp S-400, nó có giá thành thấp hơn nhiều, do đó dự đoán một số lượng cực lớn khách hàng sẽ tỏ ra quan tâm và tiến tới đặt mua.

Các nhà báo của hãng tin Avia.pro cho rằng Antey 4000 là sự lựa chọn lý tưởng cho một đối tác truyền thống của vũ khí Nga, họ muốn có một tổ hợp tên lửa phòng không với tầm bắn xa như S-400, nhưng lại được bán với giá thành rẻ hơn đáng kể.

Căn cứ một số hình ảnh đồ họa cũng như mô hình, nhiều khả năng Antey 4000 sẽ sử dụng khung gầm xe tải việt dã bánh lốp thay vì xe bọc thép bánh xích để tối ưu hóa chi phí.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/he-thong-phong-khong-moi-nhat-antey-4000-ra-mat-tai-army-2020-3417586/