Hệ thống Pantsir-S có thể được dùng bảo vệ căn cứ của Mỹ ở Iraq

Hệ thống tên lửa phòng không của Nga Pantsir-S được sử dụng để bảo vệ Vùng Xanh ở Baghdad.

Hệ thống pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga có thể được sử dụng để bảo vệ căn cứ quân sự Mỹ và lãnh thổ đại sứ quán trong Vùng Xanh của Baghdad khỏi các đợt nã tên lửa từ các đội hình thân Iran. Theo một số dữ liệu, một trong những tổ hợp Nga Pantsir-S mà Iraq mua đã được đặt trên lãnh thổ của cơ sở quân sự Mỹ.

Hệ thống Pantsir-S có thể được dùng bảo vệ căn cứ của Mỹ ở Iraq. Ảnh: Avia-pro.

Hệ thống Pantsir-S có thể được dùng bảo vệ căn cứ của Mỹ ở Iraq. Ảnh: Avia-pro.

Đánh giá thực tế rằng các cuộc tấn công gần đây vào đại sứ quán Mỹ và căn cứ quân sự Mỹ ở Baghdad đã bị đẩy lùi bởi tổ hợp C-RAM, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S không được sử dụng để đánh bại các mục tiêu trên không, tuy nhiên, nó có thể đóng vai trò như một công cụ phát hiện mục tiêu, vì khu vực phát hiện tại American C-RAM nhỏ hơn đáng kể, chưa kể hiệu quả đánh mục tiêu thấp hơn đáng kể. Theo một số ước tính, nếu Pantsir-S được người Mỹ sử dụng, nó chỉ nhằm mục đích phát hiện các vụ phóng tên lửa nhằm cảnh báo hệ thống phòng thủ của họ để đẩy lùi một cuộc tấn công.

Không có tuyên bố chính thức nào về điểm số này, tuy nhiên, Lầu Năm Góc biết rằng hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S của Nga đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công vào căn cứ không quân Khmeimim, và do đó, quân đội Mỹ có thể sử dụng các tổ hợp mà Iraq mua được để bảo vệ một khu vực nhỏ.

Cần lưu ý rằng trước đó hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S đã được sử dụng để bảo vệ căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, và do đó, thông tin về vấn đề này có thể tương ứng với thực tế.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/he-thong-pantsir-s-co-the-duoc-dung-bao-ve-can-cu-cua-my-o-iraq/20210108041004617