Hệ thống đèn tín hiệu giao thông chưa hợp lý

Thường xuyên phải di chuyển qua ngã tư Trung Hiền, điểm giao cắt giữa 4 phố Bạch Mai, Trương Định, Đại La, Minh Khai, tôi quan sát thấy, đây là khu vực có mật độ giao thông rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

Bên cạnh việc mật độ phương tiện qua lại lớn, hệ thống đèn tín hiệu chưa hợp lý cũng khiến vấn đề giao thông tại ngã tư này thêm phức tạp. Theo đó, thời lượng đèn xanh khá ngắn, trong khi đèn báo lại được đặt ở vị trí có tầm nhìn khuất.

Đáng lưu ý là, chiều lưu thông từ phố Minh Khai sang phố Bạch Mai không cho rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ nên tình trạng ùn ứ cục bộ xảy ra rất thường xuyên vào giờ cao điểm.

Để giảm bớt ùn tắc tại khu vực này, đề nghị đơn vị chức năng xem xét điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu cho hợp lý hơn. Cụ thể là, cân nhắc việc cho phép rẽ phải khi có tín hiệu đèn đỏ như tại nhiều ngã tư khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi lưu thông.

Lê Xuân Trường

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/y-kien/998644/he-thong-den-tin-hieu-giao-thong-chua-hop-ly