Hệ thống chiếu sáng trên phố Yên Lãng không hoạt động

Phố Yên Lãng nối từ ngã tư Thái Hà đến đường Láng, đoạn qua phường Láng Hạ (quận Đống Đa) chỉ dài khoảng 1km; hai bên phố có nhiều trường học và trụ sở cơ quan nhà nước. Để bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, nhất là học sinh đang học tại Trường Tiểu học Thái Thịnh, Mầm non Hoa Hồng..., năm 2013 tuyến phố hoàn thành việc mở rộng với hai làn đường, đầy đủ cây xanh cũng như hệ thống chiếu sáng đô thị. Thế nhưng, không biết vì lý do gì, từ khi tuyến phố thông xe đến nay toàn bộ hệ thống chiếu sáng hai bên đường lại không hoạt động.

Tìm hiểu được biết, hệ thống chiếu sáng trên phố Yên Lãng không hoạt động kéo dài nhiều năm qua. Việc thường xuyên đi lại qua quãng đường tối om, nhiều người dân lo lắng vì nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Ngô Đình Quân, phường Láng Hạ phàn nàn: “Tuyến đường rộng rãi, thênh thang nằm ngay giữa trung tâm Thủ đô, thế mà nhiều năm nay đèn đường không có. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành, địa phương sớm khắc phục tình trạng trên nhưng đến nay vẫn rơi vào im lặng”. Được biết, do đường tối, phương tiện đi lại trên phố Yên Lãng rất đông, nhiều người phóng nhanh nên thời gian qua đã xảy ra không ít vụ va chạm giao thông, gây thiệt hại cho sức khỏe, tài sản của người điều khiển phương tiện giao thông.

Về vấn đề này, ông Bạch Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết, hệ thống chiếu sáng công cộng trên phố Yên Lãng thuộc gói thầu số 3A, Dự án xây dựng cống hóa tuyến đường Cát Linh - La Thành - Láng. Dự án này do Ban Quản lý dự án giao thông đô thị, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội) làm chủ đầu tư; dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2013. Trước tình trạng nhiều năm qua hệ thống chiếu sáng trên phố Yên Lãng chưa được đấu nối, vận hành theo quy định, UBND phường Láng Hạ đã có văn bản báo cáo UBND quận Đống Đa. Gần đây, UBND quận Đống Đa cũng đã làm việc với chủ đầu tư đề nghị sớm hoàn thiện dự án để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực. Thế nhưng đến nay, vụ việc trên vẫn chưa được các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết dứt điểm.

Lý giải về nguyên nhân của sự chậm trễ này, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết, do trong quá trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên tuyến phố, chủ đầu tư đã thi công, lắp đặt một số cột đèn nằm đè lên hệ thống cáp ngầm phía dưới mặt đường. Ngoài ra, sau khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư chưa bàn giao hạng mục này cho Công ty Chiếu sáng đô thị Hà Nội nên không thể vận hành. “Để khắc phục tình trạng này, mới đây UBND quận Đống Đa đã làm việc với các đơn vị có liên quan, xây dựng phương án thay thế lại hệ thống cáp ngầm nằm dưới chân cột đèn”, ông Hà Anh Tuấn thông tin thêm.

Nguyên Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/973730/he-thong-chieu-sang-tren-pho-yen-lang-khong-hoat-dong