Hệ thống cảnh báo sóng thần của Indonesia không hoạt động từ năm 2012

Theo một một quan chức Indonesia, hệ thống phao cảnh báo sóng thần của nước này đã không hoạt động từ năm 2012.

Núi lửa Anak Krakatau hoạt động, phun cột khói và dung nham. (Ảnh: AP)

Đây là xác nhận của một quan chức Indonesiavào ngày 24/12, 2 ngày sau khi trận sóng thần tấn công đảo Sumatra và Java ở eo biển Sunda khiến gần 300 người thiệt mạng.

Người đứng đầu Trung tâm Thông tin và Dữ liệu của Cơ quan Quản lý thảm họa Quốc gia (BNPB) Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho, cho biết, các hành động phá hoại, thiếu ngân sách và lỗi kỹ thuật đã làm cho hệ thống phao cảnh báo sóng thần không hoạt động. Điều đó đã khiến giới chức địa phương không thể phát hiện sớm sóng thần và người dân không có thời gian để sơ tán.

Hiện số người thiệt mạng do sóng thần ở Indonesia đã lên đến 373 người, hơn 1.400 người bị thương. Hiện nhà chức trách Indonesia đang theo dõi diễn biến mới của núi lửa Anak Krakatau do hoạt động của núi lửa này được cho là nguyên nhân dẫn đến trận sóng thần vừa qua.

Theo vtv.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/he-thong-canh-bao-song-than-cua-indonesia-khong-hoat-dong-tu-nam-2012/20181225080233673