Hệ thống Bavar 373 Iran im lặng khi F-15 Mỹ tấn công

Mặc dù được quảng cáo là vượt trội S-300, sánh ngang S-400 của Nga nhưng hệ thống Bavar 373 Iran đã im lặng trong trận chiến.

Hôm 27/12, căn cứ quân sự của Mỹ nằm ở khu vực thành phố Kirkuk trên đất Iraq đã phải hứng chịu từ lực lượng phiến quân thân Iran trận pháo kích lớn nhất từ trước tới nay, kể từ khi có sự hiện diện của Quân đội Mỹ tại khu vực này.

Được biết ít nhất 30 quả đạn rocket từ một hệ thống pháo phản lực phóng loạt đã được bắn vào bên trong căn cứ quân sự, theo báo cáo đã có ít nhất 17 quả đạn rơi trúng vào mục tiêu và gây ra một số thiệt hại

Hiện tại thông tin về thương vong rất mâu thuẫn, khi phía Mỹ tuyên bố ít nhất 1 chuyên gia của họ và 1 binh sĩ Quân đội Iraq thiệt mạng, trong khi các nguồn tin của Iraq nói rằng có tới 7 người chết (trong đó có 3 người Mỹ) và gần 10 người bị thương.

Hành động trên được dự báo sẽ sớm dẫn tới hành động trả đũa từ phía Không quân Mỹ bởi Washington chắc chắn chẳng thể nào bỏ qua khi bị "vuốt mặt" tới mức như vậy.

Tiêm kích F-15 của Mỹ vừa tiến hành cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự của Iran

Tiêm kích F-15 của Mỹ vừa tiến hành cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự của Iran

Đúng như dự đoán, vài giờ trước, các máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ đã đáp trả cuộc tấn công bằng rocket vào căn cứ quân sự gần thành phố Kirkuk của Iraq bằng cách tấn công các vị trí của Hezbollah trên biên giới Syria - Iraq, cũng như một căn cứ quân sự của Iran trên lãnh thổ Syria.

Đáng chú ý là tại căn cứ quân sự của Iran ở Syria có sự hiện diện của hệ thống phòng không Bavar 373 vốn được Teheran quảng cáo sánh ngang S-400 của Nga.

Theo dữ liệu được trang Avia.pro của Nga đăng tải, 5 mục tiêu đã bị phá hủy, trong đó 2 ở Syria (căn cứ quân sự của Iran) và 3 trên đất Iraq. Được biết các cuộc tấn công do máy bay chiến đấu F-15 thực hiện bằng cách bắn tên lửa từ xa và không xâm phạm không phận Syria.

Hệ thống phòng không Bavar 373 Iran đã bất động trong trận đánh vừa qua

Trong lúc này đang có một số bình luận về hiệu suất tác chiến của hệ thống phòng không Bavar 373 của Iran, bên cạnh ý kiến cho rằng tổ hợp này chưa được triển khai đầy đủ thì hầu hết đều nhận định rằng Tehran đã nói quá về vũ khí của mình.

Có thể, Bavar 373 im lặng trong trận đối đầu với tiêm kích F-15 của Mỹ có thể sẽ là chất xúc tác để Iran sớm ký hợp đồng đặt mua tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf để tăng cường năng lực bảo vệ không phận.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/he-thong-bavar-373-iran-im-lang-khi-f-15-my-tan-cong-3394281/