Hệ Quản lý học viên quốc tế, Học viện Quân y kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống

Sáng 7-2, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hệ Quản lý học viên quốc tế, Học viện Quân y (8-2-1960/8-2-2020).

 Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; Ngài Chay-na-vút, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; Đại tá Bang Sỷ Say-sổm-khốt, Tùy viên Quốc phòng Lào tại Việt Nam; Đại tướng Nim Mealea, Giám đốc Học viện Quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đại tá Chăn-sả-mỏn Ma-hả-vông, Giám đốc Học viện Quân y Lào và đại diện các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng, GS, TS Đỗ Quyết đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Hệ Quản lý học viên quốc tế đạt được trong những năm qua và nhấn mạnh: Từ khi tham gia học tập tại Học viện Quân y Việt Nam đến nay, các học viên quốc tế đã luôn đoàn kết và có nhiều cố gắng trong học tập. Kết quả học tập, nghiên cứu của học viên hàng năm hơn 90% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 40% khá và giỏi; học viên cao học và nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án đều đạt loại giỏi và xuất sắc. Chất lượng đào tạo học viên sát với mục tiêu yêu cầu đào tạo và chuẩn đầu ra của học viện. Đến nay, đã có gần 1.000 học viên đã tốt nghiệp ra trường về nước công tác, trở thành các bác sĩ, dược sĩ, y sĩ; nhiều trường hợp đã phát triển thành cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào và Campuchia, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển quân đội các nước Bạn,

Trải qua 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hệ Quản lý học viên quốc tế đã đạt được nhiều thành tích như: Đội ngũ cán bộ, nhân viên của hệ luôn có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Mặc dù đối tượng đa dạng, yêu cầu đòi hỏi chất lượng đào tạo ngày càng cao, công tác quản lý học viên đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết, song, toàn thể cán bộ, nhân viên của Hệ Quản lý học viên Quốc tế, với tinh thần đoàn kết, gắn bó, luôn quyết tâm khắc phục khó khăn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Giám đốc Học viện Quân y yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên Hệ Quản lý học viên quốc tế cần phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ trước đã dày công vun đắp; tăng cường đoàn kết chặt chẽ, luôn quan tâm, ra sức học tập, rèn luyện và công tác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/he-quan-ly-hoc-vien-quoc-te-hoc-vien-quan-y-ky-niem-60-nam-ngay-truyen-thong-609464