Hệ quả từ những làn khói 'cỏ Mỹ'

Theo thống kê chưa đầy đủ của CATP Quy Nhơn (Bình Định), gần 70% thủ phạm các vụ trộm cắp tài sản xảy ra từ tháng 3 đến nay đều nghiện ma túy cỏ Mỹ. Mặc dù tác hại cỏ Mỹ được nhắc đến rất nhiều nhưng vẫn không ít người, nhất là giới trẻ vẫn sử dụng và cho rằng cỏ Mỹ không gây nghiện. Tuy nhiên thực tế đã có rất nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, cướp giật vì nghiện cỏ Mỹ mà gây án để lấy tiền sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn khai báo hành vi gây án.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn khai báo hành vi gây án.

Một trong những đối tượng nghiện cỏ Mỹ phải đi trộm cắp lấy tiền sử dụng là Nguyễn Ngọc Sơn ( trú TP Quy Nhơn). Mới 19 tuổi, Sơn đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và đang bị CATP Quy Nhơn tạm giam có hành vi trộm cắp xe máy. Nguyễn Ngọc Sơn được phát hiện nghiện cỏ Mỹ từ 2 năm nay và những lần phạm tội của y đều liên quan đến cỏ Mỹ. Khi lên cơn nghiện, không có tiền hút thì Nguyễn Ngọc Sơn tìm mọi cách để có tiền, kể cả trộm cắp tài sản để thỏa cơn nghiện.

Tại cơ quan Công an, Sơn cho biết: “Lúc mới tập tành theo bạn bè hút cỏ, ai cũng cho rằng cỏ Mỹ hút cho vui, không gây nghiện nhưng đến giờ sau thời gian dài sử dụng cỏ mà Sơn vẫn không cai được và đang đối mặt với bản án tiếp theo. Lúc nào cũng muốn hút cỏ, người bứt rứt, bần thần, không làm gì được”. Những gì Sơn tâm sự cho thấy tác hại cỏ Mỹ không chỉ là hút cho vui.

Tương tự, Nguyễn Cầu Trung (26 tuổi, trú Ngô Mây, TP Quy Nhơn) vừa ra tù chưa lâu thì đến tháng 4-2020, lại bị CATP Quy Nhơn bắt giữ vì trộm xe máy. Trước khi vào tù lần trước, Nguyễn Cầu Trung cũng đã bị nghiện cỏ. Trong thời gian bị giam, Trung không sử dụng, tưởng ra tù đã có thể cai nghiện, tuy nhiên vừa ra tù, Trung tiếp tục sử dụng cỏ Mỹ. Bà Trần Thị Hậu, mẹ Trung từng đặt bao hy vọng vào con của mình, vậy mà giờ con trai của gia đình tù tội vì nghiện cỏ, bà không biết làm cách nào để con cai nghiện đành đau đớn đứng nhìn con mình bị hủy hoại bởi cỏ Mỹ.

Cơ quan Công an tạm giữ một nhóm trộm cắp nghiện cỏ Mỹ và 1 gói cỏ Mỹ tang vật.

Mới đây nhất vào cuối tháng 5-2020, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án 13 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Vĩnh Cát (33 tuổi, trú TP Quy Nhơn) phạm tội “Giết người”. Nạn nhân của Cát không ai khác chính là cha, mẹ ruột của Cát. Xuất phát từ việc sử dụng nhiều loại ma túy, cỏ Mỹ dẫn đến rối loạn tâm thần, làm hạn chế nhận thức, hạn chế điều khiển hành vi nên Cát đã gây án với chính cha mẹ ruột mình. Đó là chiều 8-3-2019, vì bực tức việc bị cha mẹ nói mình không tu chí làm ăn nên Cát dùng thanh sắt đánh cha mẹ ruột mình là ông Phạm Vĩnh Tường và bà Nguyễn Thị Trường bị thương tật lần lượt là 26% và 47%.

Thời gian qua, không chỉ CATP Quy Nhơn mà nhiều địa phương khác cũng điều tra làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự mà đối tượng nghiện cỏ Mỹ. Đại tá Trương Minh Ngọc - Phó trưởng Phòng Cảnh sát ma túy CA tỉnh Bình Định, nhấn mạnh: “Ảo giác do ma túy đá gây ra có thể biến một người hiền lành, thật thà thành kẻ giết người trong nháy mắt. Loại ma túy cỏ Mỹ cũng gây ra những tác hại tương tự ma túy đá, thậm chí mức độ ảnh hưởng còn nhanh và mạnh hơn. Sử dụng cỏ Mỹ là thú chơi vô cùng nguy hiểm nhưng nó lại đang rất hút một bộ phận giới trẻ. Với chiêu bài quảng cáo là chất không gây nghiện và không bị cấm, nhiều người nhất là giới trẻ tò mò muốn sử dụng một lần cho biết nhưng không ngờ nghiện không thể bỏ được. Sử dụng cỏ Mỹ rất dễ dẫn đến các hành vi bạo lực và các tội phạm hình sự khác. Nó nguy hiểm không kém gì ma túy tổng hợp, cần sa, vì vậy giới trẻ hãy tránh xa cỏ Mỹ.”

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226726_he-qua-tu-nhung-lan-khoi-co-my-.aspx