Hè nhau gây rối, kéo nhau vào tù

Dù không trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân, nhưng hành vi hung dữ của các đối tượng khiến nạn nhân sợ hãi lội xuống sông trốn dẫn đến đuối nước. Cái giá cho hành vi ấy là cả nhóm cùng chịu án tù.

Dù không trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân, nhưng hành vi hung dữ của các đối tượng khiến nạn nhân sợ hãi lội xuống sông trốn dẫn đến đuối nước. Cái giá cho hành vi ấy là cả nhóm cùng chịu án tù.

Bị cáo Biên, Kha, Triều tại tòa.

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Hoàng Biên (1997, trú thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, H. Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) từ 2 năm 3 tháng tù xuống còn 1 năm 9 tháng tù, Phạm Văn Triều (1997, trú thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, H. Cam Lâm) từ 2 năm tù xuống còn 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tòa cũng đình chỉ xét xử giữ nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội này đối với Nguyễn Minh Kha (1998, trú thôn 4, xã Diên Phú, H. Diên Khánh) và tổng hợp hình phạt 1 năm 6 tháng tù treo về tội “Cố ý gây thương tích” buộc phải chấp hành là 5 năm tù do rút kháng cáo. Cùng tội danh, Tòa cũng giữ nguyên các mức án 3 năm 6 tháng tù đối với Dương Nhật Minh (1997, trú thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc), 2 năm 6 tháng tù đối với Phạm Huỳnh Nhật Tiến (1999, trú thôn Thanh Minh 3, xã Diên Lạc), 2 năm tù đối với Nguyễn Thái Duy (1999, trú thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa) và Nguyễn Duy Công (1998, trú thôn Phước Trạch, xã Diên Toàn (cùng H. Diên Khánh) do không kháng cáo. Riêng Tiến còn bị tổng hợp 3 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” buộc phải chấp hành là 6 năm tù. Về trách nhiệm dân dự, cấp sơ thẩm cũng tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 6-5-2016 Minh, Tiến, Duy, Kha, Công, Triều, Biên, Mạnh Hồng Thái, Hàng Đức Trung, Nguyễn Hoài Vương, Nguyễn Hữu Đan, Trần Ngọc Sơn, Võ Đình Tâm, Nguyễn Ngọc Hữu, Kiều Phạm Duy Tân ngồi chơi tại khu vực bờ kè Nam Sông Cái, thị trấn Diên Khánh. Lúc này, Nguyễn Anh Nhân điều khiển xe máy chở Nguyễn Nhật Bun, Nguyễn Văn Thành, Phan Kim Nhật điều khiển xe máy chở Huỳnh Văn Lộc đến khu vực trên chơi. Bun có dùng đèn pin rọi vào nhóm của Minh. Bị rọi đèn pin, Minh bực tức rủ cả nhóm về nhà Minh lấy hung khí đến đánh nhóm của Bun, cả nhóm đều đồng ý. Tiến đi lấy 1 con dao dài khoảng 70cm mang đến nhà Minh, Minh lấy 1 cây mác, Kha lấy 1 cây mác, Công lấy 1 cây rựa, Triều lấy 1 cây rựa. Đang chuẩn bị đi thì Công thấy bạn là Nguyễn Trung Nguyên chạy xe đến, Công nói Nguyên chở đi xuống bờ kè Nam Sông Cái để đánh nhau, Nguyên đồng ý.

Nguyên điều khiển xe máy chở Công và Kha, Biên điều khiển xe máy chở Triều, Duy điều khiển xe máy chở Tiến và Minh cùng đi ở nhóm đầu tiên. Khi đi đến khu vực bờ kè, Tiến và Minh nhìn thấy nhóm của Bun thì hô lớn “chém chết mẹ nó đi”, Kha cũng hô theo. Nhóm của Bun nghe thấy vậy sợ hãi, Thành và Nhật điều khiển xe máy bỏ chạy, Duy điều khiển xe máy chở Tiến và Minh đuổi theo. Bun, Lộc, Nhân chạy bộ dọc bờ kè, Kha và Công đuổi theo. Xe của Duy đuổi theo Thành khoảng 100m nhưng không kịp nên quay lại bờ kè nơi Kha, Công đang đuổi nhóm của Nhân. Xe máy do Biên điều khiển chạy trên vỉa hè bờ kè thì Biên dừng lại đứng đợi còn Triều cầm rựa nhảy xuống xe đứng trên bờ kè. Lúc này, Bun, Lộc chạy thoát vào khu nhà dân, còn Nhân nhảy xuống sông. Kha đứng trên bờ kêu “lên đây nói chuyện”, Nhân vẫn ở dưới nước nói “cho em xin lỗi”. Triều đứng trên bờ kè nhìn xuống nghe tiếng Kha gọi người dưới sông lên nhưng không thấy ai lên nên Triều gọi Kha lên để đi về. Tiến, Minh, Kha, Công đứng trên bờ khoảng 2-3 phút, Nhân vẫn không lên, Minh, Công nói “đi về, coi chừng nó chết”, cả nhóm đi về nhà Minh. Nhóm của Thái, Trung, Vương, Đan, Sơn, Tâm, Hữu, Tân đi sau, khi đến nơi thấy nhóm của Minh đang đi về nên đi về theo. Đến 15 giờ 20 ngày 7-5-2016 thì phát hiện thi thể của Nhân tại Sông Cái gần nơi xảy ra vụ việc.

Hoàng Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_190423_he-nhau-gay-roi-keo-nhau-vao-tu.aspx