Hé mở kết hợp 'ngoạn mục' giữa chạy bộ và thời trang

Có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng 'chạy marathon' và 'thời trang' là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhưng đó là ý nghĩ sai lầm! Với những câu chuyện dưới đây, bạn sẽ 'té ngửa' về sự có liên quan của chúng.

Sắc màu rực rỡ tại VPBank Hanoi Marathon 2019.

Sắc màu rực rỡ tại VPBank Hanoi Marathon 2019.

Wah Sing Tan đến từ Malaysia gây chú ý trên đường chạy VPBank Hanoi Marathon 2018 không chỉ bởi ông chạy cự ly 42km ở tuổi 61 với đôi chân trần mà còn bởi bộ trang phục thi đấu rất… đời thường. Đó là bộ đồ ngủ với chiếc khăn mùi xoa được cài lên ngực phải. Suốt đường chạy, ông luôn cầm chiếc bàn chải đánh răng, đội chiếc mũi phớt lịch lãm, đeo chiếc kính gọng vàng không có mắt kính.

Tôi hỏi ông Wah Sing Tan sao lại phối đồ như thế để chạy. Ông cười tươi bảo: “Để mọi người chú ý đến tôi. Mọi người chú ý thì sẽ cổ vũ, mình có thêm động lực để chạy. Ở tuổi này của tôi, chạy làm sao mà có thành tích được. Vậy chạy là để vui vẻ và truyền sự lạc quan vui vẻ tới những người khác cùng chạy và cả những người khác đứng cổ vũ bên đường”.

Mùa VPBank Hanoi Marathon 2018 không chỉ có ông Tan truyền cảm hứng chạy từ trang phục của mình mà còn nhiều nhóm các bạn trẻ khác cũng mang đến cho đường chạy những sắc màu vui nhộn. Đó là nhóm Biệt đội siêu anh hùng với những Iron Man (Người Sắt), Captain America (Đội trưởng Mỹ), Hawkeye (Mắt Ưng), Spider Man (Người Nhện). Hay nhóm các bạn gái xinh đẹp trong trang phục áo dài Hà Nội xưa, áo bà ba, khăn rằn miền Tây Nam Bộ…

Những hình ảnh vui nhộn kể trên còn lặp lại ở VPBank Hanoi Marathon 2019 bệnh cạnh những nhóm chạy cosplay trang phục văn phòng đầy vẻ lịch lãm hay trang phục của các nữ sinh trung học trẻ trung, sôi nổi. Đặc biệt mùa giải 2019 của VPBank Hanoi Marathon còn có sự tham gia của các nghệ sĩ như NSND Tự Long, ca sĩ Tuấn Hưng, Tùng Dương, MC Thành Trung, diễn viên Ngọc Quỳnh, Lương Thanh, Á hậu Ngọc Huyền… Họ cũng mang tới những sắc màu riêng cho đường chạy, thông qua những trang phục của mình, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực.

Phong trào cosplay marathon trên thế giới đã rất phát triển và trở thành một trong những công cụ quảng bá hiệu quả hình ảnh cho các tổ chức, cá nhân thông qua các giải chạy. Thậm chí, có cả những trang web chuyên kinh doanh đồ chạy cosplay.

Tại Việt Nam, cosplay marathon là xu thế tất yếu khi phong trào chạy ngày càng phát triển, các giải chạy ngày càng được mở rộng cả về số lượng lẫn quy mô.

Với các vận động viên (VĐV) thi đấu thuần chuyên môn, thời trang và phụ kiện cho chạy những năm gần đây cũng được chăm chút hơn rất nhiều. Nó làm cho các giải đấu được nâng tầm cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

“Sáu năm trước tại Việt Nam chưa có nhiều người chạy, chưa tham gia nhiều các giải chạy quốc tế để học hỏi nên thời trang chạy không được đẹp lắm. Rất ít người để ý đến thời trang chạy. Nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây khi phong trào chạy bộ phát triển, trang phục và phụ kiện thể thao cho chạy đã được các runner để ý hơn. Cá nhân tôi là người cực kỳ mê thời trang thể thao. Không phải tự khen nhưng nếu so với giới thể thao Việt Nam, tôi dám nhận là một trong những người chịu mua sắm và đầu tư hạng nhất. Ăn mặc đẹp trên đường chạy không chỉ bổ trợ cho chuyên môn mà còn để mọi người ngắm nhìn mình. Đây là chất xúc tác giúp cho người chạy hưng phấn hơn”, chị Nguyễn Tiểu Phương – “bông hồng thép” của làng chạy bộ nói.

Chị Phương cũng chia sẻ thêm, khi tham gia các giải chạy Quốc tế, trang phục thi đấu mà chị lựa chọn luôn có hình ảnh Việt Nam. Đây là cách để chị khẳng định mình đến từ Việt Nam và tự hào là người Việt Nam tham gia đường chạy.

Tại VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020, VĐV U50 này sẽ là một trong những Elite Runner của giải đấu. Ngoài cự ly 42km, chị còn tiết lộ sẽ chạy thêm cự ly 5km để cổ vũ các học trò của chị, trong đó có hoa hậu Mai Phương Thúy.

Giải chạy biểu tượng của Hà Nội, sự kiện chính thức của ASEAN - VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 18/10/2020, mang tới nhiều trải nghiệm độc đáo. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để vận động viên và người thân, bạn bè cùng khám phá nét đẹp, văn hóa của thủ đô Hà Nội.

(Tin tức/TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/he-mo-ket-hop-ngoan-muc-giua-chay-bo-va-thoi-trang-20201013181454902.htm