Hệ lụy phụ nữ miền Tây kết hôn với người nước ngoài

Chất lượng nguồn nhân lực nữ trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn còn thấp, tỷ lệ thiếu việc làm là cao nhất cả nước; tỷ lệ phụ nữ di cư, kết hôn với người nước ngoài nhiều dẫn đến các hệ lụy…

Ngày 15/7, tại Bạc Liêu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại khu vực ĐBSCL.

Quang cảnh hội nghị Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới...

Quang cảnh hội nghị Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới...

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực ĐBSCL đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác phụ nữ; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh...

Các chính sách dành cho phụ nữ được cụ thể hóa qua việc xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, chương trình, như: phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em gái (tại Vĩnh Long, An Giang), nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ (tại Vĩnh Long, Kiên Giang), hỗ trợ phụ nữ kết hôn với người nước ngoài và con lai trở về địa phương (tại Cần Thơ)… Ngoài ra, các địa phương đã phát huy vai trò đại diện cho các tầng lớp phụ nữ thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Những trẻ sinh ra trong cuộc hôn nhân giữa cô dâu Việt và chồng ngoại bị đỗ vỡ về quê ngoại Việt Nam sinh sống (Ảnh tư liệu)

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng băn khoăn trước vấn đề, chất lượng nguồn nhân lực nữ trong khu vực vẫn còn thấp, tỷ lệ thiếu việc làm là cao nhất cả nước; tỷ lệ phụ nữ di cư, kết hôn với người nước ngoài nhiều, dẫn đến các hệ lụy liên quan tương đối phức tạp…

Tại hội nghị các đại biểu các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL đã thảo luận các khó khăn cũng như đưa ra những giải pháp đẩy mạnh công tác phụ nữ phù hợp tại từng địa phương.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những người đứng đầu các cấp ủy đã quan tâm thực hiện công tác phụ nữ; các địa phương đều có các biện pháp cụ thể để thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai cũng yêu cầu các địa phương phải quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo, bố trí cán bộ nữ giữ các chức vụ, nhất là cán bộ nữ tham gia Ban thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị, các địa phương phải làm rõ hơn vấn đề, tại sao tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành cấp xã lại cao hơn cấp huyện, cấp tỉnh. Ngoài ra, cũng cần có giải pháp để đảm bảo sự vững chắc về tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành như hiện nay; tỷ lệ cán bộ nữ trẻ tham gia ban chấp hành các cấp. Vấn đề đưa tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành lên 15% trong thời gian tới ở khu vực ĐBSCL không phải là vấn đề khó nhưng làm sao tham gia được Ban thường vụ mới là vấn đề đáng quan tâm, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/he-luy-phu-nu-mien-tay-ket-hon-voi-nguoi-nuoc-ngoai-82502.html