Hé lộ xác ướp mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc

Thi hài Tân Truy phu nhân được đánh giá là xác ướp mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc từng được phát hiện đến nay. Dù đã hơn 2.000 năm nhưng xác ướp vẫn còn nguyên vẹn với làn da mềm mại.

Năm 1971, công nhân xây dựng tại Hồ Nam, Trung Quốc tình cờ tìm thấy ngôi mộ của một phụ nữ cùng chồng và con trai. Đây là sự kiện mở đầu cho việc tìm thấy xác ướp mỹ nhân nổi tiếng Trung Quốc.

Năm 1971, công nhân xây dựng tại Hồ Nam, Trung Quốc tình cờ tìm thấy ngôi mộ của một phụ nữ cùng chồng và con trai. Đây là sự kiện mở đầu cho việc tìm thấy xác ướp mỹ nhân nổi tiếng Trung Quốc.

Sau khi tiến hành khai quật ngôi mộ trong gần 1 năm, các chuyên gia có nhiều phát hiện đáng chú ý. Trong số này, nổi bật nhất là xác ướp Tân Truy phu nhân hay còn gọi Đại phu nhân - người qua đời khi khoảng 50 tuổi.

Tân Truy phu nhân là vợ của một hầu tước từng cai quản vùng đất phát hiện ngôi mộ vào khoảng 2.200 năm trước (tức dưới thời nhà Hán).

Xác ướp Tân Truy phu nhân khiến các chuyên gia đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đầu tiên là thi hài người phụ nữ được bọc trong 18 lớp lụa và vải lanh.

Tiếp đến, xác ướp Tân Truy phu nhân được đặt trong 4 quan tài xếp lồng vào nhau theo kích thước giảm dần. Để không khí và nước không lọt vào bên trong hủy hoại xác ướp và những đồ tùy táng, ngôi mộ được người xưa phủ bằng than. Phần đỉnh của ngôi mộ được bịt kín bằng đất sét. Nhờ vậy, các loại vi khuẩn không thể gây ảnh hưởng đến sự vẹn nguyên của xác ướp.

Thêm nữa, các nhà khảo cổ tìm thấy dấu vết của thủy ngân trong quan tài và một chất lỏng không xác định có tính axit nhẹ xung quanh thi hài Tân Truy phu nhân.

Mặc dù qua đời hơn 2.000 năm trước nhưng xác ướp Tân Truy phu nhân hoàn hảo đến mức làn da vẫn còn mềm mịn mà không có dấu hiệu của sự co cứng cơ bắp.

Tay và chân của Tân Truy phu nhân còn có thể gập, duỗi khiến nhiều người bất ngờ. Nguyên do là bởi thông thường, tay chân của người chết sẽ cơ cứng chỉ vài giờ sau khi tử vong. Các nhà khoa học xác định được mỹ nhân này thuộc nhóm máu A thông qua xét nghiệm máu ở huyết quản.

Các cơ quan nội tạng của bà cũng còn nguyên. Nhờ vậy, các chuyên gia thuận lợi giải mã được chế độ ăn uống của Tân Truy phu nhân. Khi còn sống, bà thường thưởng thức những món ăn ngon dành cho giới quý tộc như thịt nai, cừu và trái cây. Trong dạ dày của bà còn sót lại hạt dưa. Điều này hé lộ Tân Truy phu nhân ăn loại quả này vào thời điểm 2 tiếng trước khi tử vong.

Hiện xác ướp của Tân Truy phu nhân được trưng bày trong Bảo tàng tỉnh Hồ Nam. Du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo của xác ướp cũng như ngắm nhìn hàng nghìn cổ vật được tùy táng cùng bà.

Mời độc giả xem video: Ai Cập mở nắp quan tài chứa xác ướp người phụ nữ còn nguyên vẹn suốt 3000 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/he-lo-xac-uop-my-nhan-dep-nhat-trung-quoc-1496229.html