Hé lộ vị trí của Văn Hậu sau khi về Hà Nội FC; Malaysia phá sản kế hoạch trước trận gặp Việt Nam

Hé lộ những vị trí chơi bóng của Văn Hậu sau khi về Hà Nội FC; Malaysia phá sản kế hoạch trước trận gặp Việt Nam; Juventus tiến gần chức vô địch Serie A 2019/2020... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Hé lộ những vị trí chơi bóng của Văn Hậu sau khi về Hà Nội FC

Tiết lộ về kế hoạch sử dụng Đoàn Văn Hậu khi anh rời Hà Lan về nước trong những trận đấu quan trọng sắp tới, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu có ý nghĩa rất quan trọng. Ở mùa trước, cậu ấy đã đảm đương không chỉ vị trí hậu vệ trái mà cả trung vệ nữa.

Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu.

Thế nên, việc có Văn Hậu ở giai đoạn 2, hàng thủ Hà Nội sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Hậu sẽ tạo ra sự yên tâm ở những tình huống phòng ngự bóng bổng, cũng như lợi thế khi tấn công chồng cánh, thậm chí là những cơ hội tạo ra từ tình huống cố định.

Sau 10 vòng đấu, CLB Hà Nội đang xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH với 15 điểm có được. Họ vừa có chiến thắng nhọc nhằn trên sân nhà trước CLB Hải Phòng.

Ở lượt đấu thứ 11, nhà đương kim vô địch sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn nhiều thử thách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h15 ngày 24/07 tới đây.

Vé trận TP.HCM – Hà Nội ở vòng 11 V.League lên cơn sốt

Sau 9h00 sáng 20/7, những tấm vé ở vị trí đẹp của trận đấu giữa CLB TP. HCM vs Hà Nội FC đã được bán hết sạch.

Cụ thể, vé của khán đài A1, A2, A3 và B đã không còn chỉ sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, khiến nhiều khán giả muốn đến tìm chỗ ngồi đẹp đã không khỏi bất ngờ và có chút thất vọng.

Những tấm vé ở vị trí đẹp của trận đấu giữa CLB TP. HCM vs Hà Nội FC đã được bán hết sạch. Ảnh: Bongdaplus

Ngoài vé của các khán đài kể trên đã bán hết, vé của khán đài A4, A5 và C, D vẫn còn. Các khán giả có thể đến mua ở số 115 Pasteur, P.6, Q.3 và khu vực bán vé trước cửa sân Thống Nhất. Giá vé khán đài A4, A5 giá chính thức 80 ngàn đồng, và C,D là 50 ngàn đồng.

Cuộc so kè giữa TP. HCM – Hà Nội được nhận định là trận cầu tâm điểm của vòng 11 khi quy tụ rất nhiều tuyển thủ hàng đầu. Trong đó, 2 cầu thủ Công Phượng (CLB TP.HCM) và Quang Hải (Hà Nội) đang là tâm điểm thu hút các fan trẻ đến sân.

Ronaldo ghi cú đúp, Juventus tiến gần chức vô địch Serie A 2019/2020

Ở cuộc đọ sức với Juventus tại vòng 34 Serie A, thầy trò HLV Simone Inzaghi đặt mục tiêu giành chiến thắng trước “Lão bà” để níu kéo hy vọng.

Sai lầm của Bastos ở trong hiệp 2, khi để bóng chạm tay trong vòng cấm địa đã phá hỏng tất cả những nỗ lực của toàn đội. Trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã cho Juventus hưởng 11m và Ronaldo đã ghi bàn mở tỉ số cho “Bà đầm già” thành Turin ở phút 51.

Đúng 3 phút sau khi có bàn mở tỉ số, Juventus có đường phản công sắc bén. Dybala cướp được bóng ở giữa sân rồi xâm nhập vòng cấm, sau đó chuyền ngang cho Ronaldo để tiền đạo người Bồ Đào Nha đệm bóng vào khung thành bỏ trống nâng tỉ số lên 2-0.

Ronaldo thi đấu rất hay ở trận gặp Lazio. Ảnh: Juventus.

Dẫn trước 2 bàn, Juventus có tâm lý thoải mái và dễ dàng triển khai thế trận của mình. Trong khi đó, Lazio dốc toàn lực cho mặt trận tấn công để ghi bàn. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp bằng bàn thắng của Ciro Immobile trên chấm 11m ở phút 83.

Kết quả: Juventus giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Đánh bại Lazio, Juventus củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 80 điểm, hơn 8 điểm so với Inter Milan. Trong khi đó, Lazio xếp thứ 4 với 69 điểm, hơn Roma đội đứng sau 11 điểm.

Vòng loại World Cup: Malaysia phá sản kế hoạch trước trận gặp Việt Nam

Kế hoạch tập trung sớm để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 của Malaysia đổ bể vì trùng lịch thi đấu với giải quốc nội.

Sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19, mới đây LĐBĐ Malaysia (FAM) đã ấn định thời điểm tái khởi động các giải quốc nội.

Malaysia (áo vàng) không thể hội quân như dự kiến.

Cụ thể, giải VĐQG sẽ trở lại vào ngày 22/8, cúp Quốc gia khởi tranh từ 17/10 đến 7/11. Từ ngày 2/8, các CLB sẽ được tổ chức giao hữu trở lại.

Thế nhưng, lịch thi đấu này lại ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch hội quân của HLV Tan Cheng Hoe và ĐTQG Malaysia, đội bóng chuẩn bị đối đầu Việt Nam tại lượt trận thứ 6 bảng G, Vòng loại World Cup 2022.

Ông Tan dự kiến cho các cầu thủ tập trung vào tháng Tám tới, song sự trở lại dồn dập của các giải đấu quốc nội khiến dự định bị đổ bể.

Trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 24/10 tới đây, trên SVĐ Bukit Jalil.

Vượt MU, Dortmund chiêu mộ thành công "thần đồng" người Anh

Đội chủ sân Signal Iduna Park "hớt tay trên" MU để ký hợp đồng với thần đồng 17 tuổi - Jude Bellingham – từ CLB Birmingham City.

Tài năng trẻ Jude Bellingham đã hoàn tất các thủ tục chuyển đến Dormund từ Birmingham City với mức giá 25 triệu Euro.

Cụ thể, trên trang Twitter chính thức, BVB đã đăng tải một đoạn video xác nhận thông tin chiêu mộ thành công sao mai người Anh. Trong đó, ban huấn luyện và các cầu thủ CLB nước Đức đã hát vang ca khúc "Hey Jude" của nhóm nhạc The Beatles để chào đón sự xuất hiện của thành viên mới.

Jude Bellingham.

Theo nhiều nguồn tin, tiền vệ sinh năm 2003 đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với đội bóng vùng Ruhr. Thương vụ này đã biến Bellingham trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất châu Âu cho tới hiện tại.

Đáng chú ý, trước đó, Manchester United cũng có những động thái quan tâm sát sao đến tài năng người Anh. Thậm chí, nửa đỏ thành Manchester còn mời cậu và gia đình đến tham quan đại bản doanh Carrington. Tuy nhiên, đến phút cuối, Dortmund đã vượt mặt đối thủ và chiêu mộ Bellingham.

Thanh Hiền

(Tổng hợp từ Zing.vn/vov.vn)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/he-lo-vi-tri-cua-van-hau-sau-khi-ve-ha-noi-fc-malaysia-pha-san-ke-hoach-truoc-tran-gap-viet-nam-271218.html