Hé lộ về phương án dự phòng của HLV Park nếu dàn cầu thủ Hà Nội FC quá tải

HLV Park Hang Seo vẫn có những sự thay thế xứng đáng nếu các cầu thủ Hà Nội FC không thể thi đấu vì bị quá tải dẫn đến đánh mất phong độ hay nền tảng thể lực trước các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang Seo sẽ có những phương án dự phòng nếu các cầu thủ Hà Nội FC quá tải.

HLV Park Hang Seo sẽ có những phương án dự phòng nếu các cầu thủ Hà Nội FC quá tải.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu cực kỳ quan trọng trong tháng 10 gặp ĐTQG Malaysia và ĐTQG Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo đã triệu tập lên tuyển 32 cái tên ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, dù triệu tập rất đông tuyển thủ nhưng các buổi tập vừa qua của ĐTQG chưa lúc nào đủ quân số bởi nhiều cầu thủ hiện đang thi đấu tại AFC Cup 2019 trong màu áo của Hà Nội FC.

Việc Hà Nội FC giành quyền vào chơi ở trận chung kết liên khu vực với CLB Triều Tiên 4.25 SC khiến NHM vô cùng vui mừng. Nhưng nó lại vô tình làm các kế hoạch của vị chiến lược gia người Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 bị xáo trộn không ít.

Còn nhớ trận đấu với ĐTQG Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, sự xuống sức cũng như không đạt phong độ tốt nhất của các cầu thủ Hà Nội FC được bộc lỗ rất rõ ràng.

Quang Hải dù vẫn thi đấu tích cực nhưng anh không tạo ra được quá nhiều đột biến, Hùng Dũng thường xuyên thua ở những tình huống tranh chấp tay đôi hay Duy Mạnh liên tục mắc phải những sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khiến khung thành của Văn Lâm nhiều lần gặp nguy hiểm.

Nếu các cầu thủ Hà Nội FC có thể hồi phục được nền tảng thể lực và phong độ thì hoàn toàn là tuyệt vời. Tuy nhiên, điều này rất khó có thể xảy ra nên HLV Park Hang Seo buộc phải có những tính toán cụ thể và chi tiết cho những trường hợp này.

Trong danh sách triệu tập ĐTQG lần này, có rất nhiều cầu thủ giỏi, có kinh nghiệm thi đấu. Họ hoàn toàn có đủ khả năng để thay thế cho các cầu thủ Hà Nội FC nếu nền tảng thể lực không đảm báo để thi đấu.

HLV Park Hang Seo sẽ phải có những sự chuẩn bị nếu các cầu thủ Hà Nội không đạt thể lực và phong độ tốt nhất.

Trong trường hợp xấu nhất là những Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng hay Đức Huy không thi đấu thì đội hình của chúng ta vẫn hoàn toàn giữ được sự cân bằng.

Cụ thể, trong khung gỗ vẫn là thủ thành số một Đặng Văn Lâm bởi anh đang sở hữu phong độ cực cao trong màu áo Muangthong United (Thai League) mùa giải năm nay. Bộ ba trung vệ sẽ là Ngọc Hải, Tiến Dũng và Hữu Tuấn.

Hai cầu thủ chạy cánh sẽ là Trọng Hoàng, Hồng Duy. Hai tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Tuấn Anh. Họ có nhiệm vụ thu hồi bóng và thực hiện chia bài, hỗ trợ cho bộ ba tấn công Anh Đức, Công Phượng và Văn Toàn.

Ngoài ra những cầu thủ khác như Đặng Anh Tuấn, Huy Toàn, Xuân Mạnh, Huy Hùng.... hoàn toàn sẵn sàng để thay thế cho các cầu thủ Hà Nội FC trong trường hợp những cầu thủ này không thể thi đấu.

Vậy nên dù sẽ gặp nhiều khó khăn trước "người Mã" nhưng với một đội hình có chiều sâu cùng dàn cầu thủ chất lượng thì NHM Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng có một kết quả có lợi trước Malaysia và Indonesia sắp tới.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận, ông có phần lo lắng về phong độ của anh bởi việc không được ra sân thường xuyên. Trước đó, khá nhiều ý kiến đã cho rằng bầu Đức nên để Công Phượng trở lại V-League.

Sự lo lắng của ông Park Hang Seo là không thừa, một cầu thủ muốn duy trì được cảm giác thi đấu tốt cần thường xuyên được ra sân. Tuy nhiên, cách nghĩ tiêu cực khi đánh giá về việc xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam lại không chính xác.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/he-lo-ve-phuong-an-du-phong-cua-hlv-park-neu-dan-cau-thu-ha-noi-fc-qua-tai-a294850.html