Hé lộ về Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Cannes 2019

Khi Emily Beecham được xướng tên ở hạng mục 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất', nhiều người bất ngờ vì thực sự họ không biết nhiều thông tin về cô.

Thực tế, Emily Beecham đã có 18 năm theo đuổi nghiệp diễn. Sinh ra tại thành phố Manchester (nước Anh), năm 13 tuổi, một lần được mẹ dẫn đi xem vở kịch “The Blue Room” với sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Nicole Kidman, Emily Beecham nuôi giấc mơ trở thành một diễn viên.

Ngoại hình của Emily Beecham pha trộn giữa người cha, một phi công người Anh và mẹ, một phụ nữ Mỹ.

Ngoại hình của Emily Beecham pha trộn giữa người cha, một phi công người Anh và mẹ, một phụ nữ Mỹ.

Ngoại hình của Emily Beecham pha trộn giữa người cha, một phi công người Anh và mẹ, một phụ nữ người Mỹ. Thời thơ ấu, nữ diễn viên thường theo bố mẹ đi đây đi đó và chuyển trường tới 10 lần. Thời trung học, Emily Beecham thể hiện khả năng thiết kế và nghệ thuật nhưng cũng yêu diễn xuất không kém. Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, cô từng được các công ty người mẫu mời gọi nhưng vì đam mê diễn xuất quá lớn, Emily Beecham quyết định theo nghiệp diễn.

Năm 2006, vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật Sân khấu London (LAMDA), cô gái có mái tóc màu cam và làn da trắng sứ đã tham gia diễn xuất trong một số dự án phim độc lập nhưng không gây tiếng vang lớn. Rõ ràng Emily Beecham chạm ngõ điện ảnh hơi muộn và đó là một trong những lý do cô khó lòng cạnh tranh với các diễn viên cùng tuổi nhưng có kinh nghiệm diễn xuất.

Việc theo học ở trường sân khấu nhưng lại theo đuổi điện ảnh khiến nữ diễn viên mất nhiều thời gian để làm quen với thực tế diễn xuất và phim trường. Đến năm 2007, nữ diễn viên mới bắt đầu được biết đến khi tham gia diễn xuất vai một nữ tu trong bộ phim độc lập có nhan đề “The Calling” của đạo diễn Jan Dunn. Bộ phim đã giúp cô trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim độc lập London năm 2008 cũng như Liên hoan quốc tế Edinburgh. Thành công trong điện ảnh, Emily Beecham không quên ghi dấu ấn trên sân khấu và truyền hình.

Mãi đến năm 2015, bộ phim Into the Badlands (Vùng tử địa phần 1) ra mắt công chúng và Emily Beecham gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp cùng những màn võ thuật điêu luyện. Kể từ đó, sự nghiệp của nữ diễn viên có biến chuyển nhanh hơn. Cô tham gia dự án phim “Hail, Cesar!” một bộ phim hài về thời kỳ hoàng kim của Hollywood trong thập niên 50 và phim “Daphne” của đạo diễn Peter Mackie Burns. Bộ phim “Daphne” đã mang về cho Emily Beecham đề cử hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” của Giải thưởng phim độc lập Anh (BIFA).

Emily Beecham trong phim "Little Joe"

“Little Joe” là bộ phim thứ 12 mà Emily Beecham tham gia diễn xuất. Vai diễn một nhà khoa học không làm khó nữ diễn viên này. Cô đã chứng tỏ được thực lực khi trở thành nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Cannes danh giá.

Emily Beecham có sự quan tâm đặc biệt với các dự án phim độc lập. Nữ diễn viên cũng thích đọc sách, xem triển lãm và xem phim. Phong cách thời trang tối giản của người đẹp không hề làm lu mờ vẻ đẹp và sự tươi tắn của cô. Emily Beecham cũng thích chụp ảnh và viết kịch bản. Cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội ủng hộ trẻ em bị ung thư và người vô gia cư.

Emily Beecham và giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” LHP Cannes 2019

Giải thưởng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Cannes đã ghi nhận những nỗ lực của nữ diễn viên sau nhiều năm theo đuổi nghiệp diễn. Con đường phía trước của cô đang rộng mở và Emily Beecham được dự đoán sẽ “nối ngôi” những sao nữ thành danh của Hollywood.

Nữ diễn viên Emily Beecham sinh năm 1984 tại Anh. Cô được xem là thế hệ diễn viên thực lực của Hollywood. Tại lễ trao giải LHP Cannes 2019, Emily Beecham được vinh danh ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” với vai diễn trong bộ phim “Litte Joe”.

Ngữ Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/he-lo-ve-nu-dien-vien-chinh-xuat-sac-nhat-lhp-cannes-2019-post60084.html