Hé lộ về 'Hiệp sĩ' truy tìm kẻ trộm xe trong chung cư

Thông tin từ đội 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải Bình Dương cho biết, trưa hôm nay (01/11) đội hiệp sĩ nhận được tin báo tù anh Trần Đình N.(SN1998, quê tỉnh Bình Phước), bị mất xe máy Suzuki Satria màu đen, biển số 93E1-203XX

Thông tin từ đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải Bình Dương cho biết, trưa hôm nay (01/11) đội hiệp sĩ nhận được tin báo tù anh Trần Đình N.(SN1998, quê tỉnh Bình Phước), bị mất xe máy Suzuki Satria màu đen, biển số 93E1-203XX trị giá 65 triệu đồng và anh Lú Thanh L. (SN1994), quê tỉnh Sóc Trăng), bị mất xe Winner màu cam đen, biển số 83E1-148XX.

Qua điều tra, ghi nhận thông tin, được biết anh N. và anh L. gửi xe ở Chung cư Chamr Plaza thuộc khu ngã tư 550 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và đều bị mất xe ngày 31/10/2018.

Hiệp sĩ khống chế đối tượng trộm xe

Hiệp sĩ khống chế đối tượng trộm xe

Đến trưa ngày 01/11 đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải gồm các anh Phan Văn Tú, Lê Chí Trung, Nguyễn Hoàn Nam và Dương Tài truy tìm qua nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), các “hiệp sĩ” phát hiện một đối tượng điều khiển xe Suzuki Satria màu đen mang BKS trùng khớp với xe trình báo bị mất trộm trước đó, đang di chuyển với tốc độ cao, đội “hiệp sĩ” liền bám theo và truy đuổi qua nhiều tuyến đường.

Đến khu phố 7, phường Định Hòa (TP. Thủ Dầu Một), đội trưởng Hải cùng các “hiệp sĩ” khác ép xe đối tượng, khống chế và mời về công an phường Định Hòa làm việc. Trên đường đi đối tượng khai tên Nguyễn Trọng Phúc (SN 2000 quê quán xã Đông Bình, huyện Thái Lai, TP Cần Thơ).

Phúc khai nhận đã cùng đối tượng Nguyễn Văn Do (SN 1996, quê xã Đông Thuận, huyện Thái Lai, Tp. Cần Thơ), hiện tạm trú tại phường Định Hòa lấy trộm hai chiếc xe trên.

Hiệp sĩ khống chế đối tượng trộm xe và tang vật

Đấu tranh khai thác thêm, đối tượng khai vốn trước đó Do làm bảo vệ tòa nhà Chamr Plaza, nhưng đã bị đuổi việc, đối tượng Do rất thông thuộc địa hình tại đây nên biết chỗ để xe, và rủ Phúc cùng đi trộm.

Khoảng 11 giờ đêm ngày 30/10, Do cùng Phúc đi xe ôm đến chung cư Chamr plaza trộm xe, để tránh sự nghi ngờ và bị phát hiện, đối tượng Do mặc đồ bảo vệ sau đó phá hàng rào và đột nhập lấy trộm 2 chiếc xe trên.

Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ, Phúc chạy xe Suzuki về nhà trọ phường Định Hòa, còn Do chạy xe Winner về quê Cần Thơ. Đội “hiệp sĩ” đã bàn giao đối tượng Phúc cùng tang vật cho công an phường Định Hòa và sau đó đội điều tra công an thị xã Dĩ An tiếp nhận Phúc cùng tang vật để mở rộng điều tra xử lý theo quy định. Đối tượng Do (áo trắng ở giữa) bị các “hiệp sĩ” bắt giữ.

Anh Việt

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/loi-ke-tu-hiep-si-nguyen-thanh-hai-truy-tim-ke-trom-xe-17028.html